Thứ ba, 30/04/2024 14:27 (GMT+7)

Thuốc kháng sinh đang trở nên khan hiếm ở Australia

MTĐT -  Thứ ba, 10/01/2023 17:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cuối tháng 12/2022, Cục Quản lý Dược phẩm Australia đã cảnh báo nguy cơ thiếu hụt các loại kháng sinh dòng amoxicillin, cefalexin và metronidazole.

Tình trạng thiếu thuốc kháng sinh để điều trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp như bệnh viêm phổi và viêm họng liên cầu khuẩn đang lan rộng tại Australia, trong bối cảnh gia tăng đột biến các ca nhiễm trùng liên cầu khuẩn nhóm A ở trẻ em.

Theo TTXVN đưa tin, cuối tháng 12/2022, Cục Quản lý Dược phẩm Australia đã cảnh báo nguy cơ thiếu hụt các loại kháng sinh dòng amoxicillin, cefalexin và metronidazole.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Dược phẩm bang New South Wales Adele Tahan cho biết tình trạng thiếu các loại thuốc kháng sinh như amoxicillin là do vấn đề hậu cần, cụ thể là chuỗi cung ứng dược phẩm từ nước ngoài đang bị trì trệ. Giáo sư Tahan cho biết Australia không phải là quốc gia chuyên sản xuất thuốc.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

90% lượng thuốc có sẵn tại Australia là nhập khẩu từ nước ngoài. Điều này dẫn đến sự phụ thuộc lớn của ngành y tế Xứ Chuột túi vào các nhà cung cấp nước ngoài.

Trong thời gian gần đây, giá thuốc kháng sinh ở Australia đã giảm đáng kể và nước này chỉ chiếm 2% thị trường dược phẩm toàn cầu. Do đó, Australia không còn là thị trường trọng điểm của nhiều nhà sản xuất quốc tế và không dành được ưu tiên về nguồn cung.

Tuy nhiên, tình hình đang trở nên nghiêm trọng hơn khi dịch bệnh nhiễm trùng liên cầu khuẩn nhóm A có xu hướng gia tăng, đặc biệt là trong nhóm đối tượng trẻ em.

Dược sỹ Andrew Farmer ở thành phố Melbourne (bang Victoria) chia sẻ ông đã phải tìm kiếm các phương án kê đơn thuốc thay thế, để người bệnh có thể được chữa trị kịp thời khi không thể mua các loại kháng sinh phổ biến nói trên. Ông Farmer nhấn mạnh việc thiếu thuốc kháng sinh đang lan rộng và đặc biệt trở nên nghiêm trọng hơn.

Tuần trước, giới chức y tế bang New South Wales đã kêu gọi các cộng đồng địa phương cảnh giác với các dấu hiệu và triệu chứng nhiễm khuẩn xâm lấn, liên quan tới bệnh não mô cầu xâm lấn và bệnh liên cầu khuẩn nhóm A.

Thông báo của cơ quan y tế bang New South Wales cho biết số ca mắc bệnh não mô cầu xâm lấn đã tăng trên mức trung bình trong những tháng cuối năm 2022.

Trong khi đó, số ca mắc bệnh liên cầu khuẩn nhóm A đã tăng trên khắp cả nước và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Vĩnh Hải (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Thuốc kháng sinh đang trở nên khan hiếm ở Australia. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Mốc son bằng vàng của dân tộc
70 năm đã trôi qua nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn mãi là niềm tự hào của dân tộc ta, để lại những bài học lịch sử vô giá, là động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Người dân cả nước hân hoan đón mừng ngày 30/4-1/5
Tại Hà Nội, các không gian ngoài trời như: Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, phố đi bộ… khá tấp nập. Tại Vườn thú Hà Nội (quận Ba Đình) khách du lịch nhiều địa phương đổ đến tham quan, tìm hiểu cuộc sống các loài động vật.
Hồ Sông Mây xả nước, 200 tấn cá chết trắng
Nhiều ngày qua, tại hồ Sông Mây (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) xuất hiện tình trạng cá chết nổi "trắng" mặt hồ, bốc mùi hôi thối ảnh hướng đến sức khỏe người dân và môi trường quanh khu vực.
Mùa xuân đẹp nhất
Chỉ có mùa xuân giải phóng mới biến ước mơ cháy bỏng của những công dân yêu nước Việt Nam thành hiện thực.
Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.