Thứ ba, 30/04/2024 15:26 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 10/4/2020

MTĐT -  Thứ sáu, 10/04/2020 11:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 10/4/2020 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao…

Chính thức cho phép cơ sở tư nhân xét nghiệm Covid-19

Ngày 9/4, Văn phòng Chính phủ phát Công văn số 2769 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về đề nghị của Bộ Tài chính và Bộ Y tế trong việc giao cơ sở y tế tư nhân thực hiện xét nghiệm chẩn đoán Covid-19.

Theo đó, Thủ tướng đồng ý về chủ trương cho phép được đặt hàng cung cấp dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán Covid-19 như đề nghị của 2 bộ.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng phê duyệt Quyết định về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định 32 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Bộ Tài chính có văn bản số 4072 ngày 6/4 và Bộ Y tế có văn bản số 1889 ngày 4/4 về việc giao cơ sở y tế tư nhân thực hiện việc xét nghiệm chẩn đoán Covid-19.

TP.HCM lên kế hoạch ứng phó tình huống 500 bệnh nhân mắc COVID-19

Sở Y tế TP.HCM vừa có kế hoạch điều trị ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19 trong tình huống Thành phố có từ 50-500 trường hợp xác định mắc COVID-19.

Theo kế hoạch, nhằm đảm bảo các điều kiện ứng phó trước tình hình dịch bệnh diễn ra trong thời gian tới, Sở Y tế xây dựng Kế hoạch tổng thể về điều trị ứng phó tình hình dịch bệnh COVID-19 trong tình huống Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện từ 50-500 trường hợp bệnh xác định COVID-19; nếu có 500 trường hợp xác định mắc COVID-19 thì sẽ có 150 trường hợp bệnh nặng cần chăm sóc, hồi sức đặc biệt và tương ứng có 740-3.200 trường hợp bệnh nghi ngờ mắc.

Cụ thể, Sở Y tế đã phân tuyến thu dung điều trị hợp lý giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn Thành phố, đồng thời mở rộng số lượng giường bệnh điều trị riêng cho các trường hợp mắc COVID-19 tương ứng với số lượng người bệnh tại các Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính Củ Chi, Bệnh viện Điều trị COVID-19 Cần Giờ, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố và Bệnh viện Nhi đồng 2.

Đặc biệt, Sở Y tế cũng chuẩn bị và sẵn sàng đưa vào hoạt động thêm bệnh viện mới chuyên điều trị COVID-19. Đó là Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 với quy mô 1.000 giường tại Quận 9 nhằm đáp ứng thu dung, điều trị khi thành phố có trên 200 trường hợp xác định, tương ứng khoảng 1.200-3.200 trường hợp bệnh nghi ngờ ở cùng một thời điểm.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Thành phố cũng tính đến phương án mở rộng quy mô giường bệnh, huy động tất cả khu cách ly của các bệnh viện trên địa bàn để thu đung điều trị trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 khi dịch bùng phát lan rộng.

Tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng và 6 cán bộ Đại học Ngân hàng TP.HCM

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với hai lãnh đạo trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.

Cụ thể, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày do vi phạm quy định về các biện pháp giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 đối với hai lãnh đạo Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM gồm: ông Bùi Hữu Toàn, Hiệu trưởng nhà trường và ông Nguyễn Đức Trung, Phó Hiệu trưởng. Đồng thời, ông Đoàn Thanh Hà, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Ngân hàng TP.HCM đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 5 cán bộ của trường.

Những người này đã tham gia dùng cơm trưa tại căn hộ của ông Trần Việt Dũng (Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế, Đại học Ngân hàng TP.HCM) ở tầng 14 khu New Saigon. Kết thúc buổi ăn uống, ông Bùi Quang Tín, giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh, đã rơi từ tầng cao chung cư và tử vong.

Bắc Ninh: Khởi tố đối tượng không chấp hành quy định phòng chống dịch

Tối 9/4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố đối với Thái Xuân Hưng, 37 tuổi, trú tại thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội về hành vi "Chống người thi hành công vụ."

Cụ thể, vào khoảng 1 giờ ngày 6/4, tại chốt số 5 phòng chống dịch COVID-19, trên đường Tỉnh lộ 295B, giáp ranh giữa xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội với khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Thái Xuân Hưng đã có hành vi chống đối, thách thức, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng chức năng trong nhiều giờ đồng hồ.

Hưng nghiện rượu, đã có hai tiền án về tội "Cố ý gây thương tích" và "Chống người thi hành công vụ."

Cũng vào khoảng 17 giờ ngày 7/4, Nguyễn Văn Quýnh, 34 tuổi, trú tại thôn Thiểm Xuyên, xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong đi qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại thôn Thiểm Xuyên nhưng không đeo khẩu trang phòng dịch theo quy định.

Phạt đến 80 triệu đồng người gửi tin nhắn rác, sử dụng thuê bao không đúng mục đích

Thay thế Nghị định 174, Nghị định 15 tăng mức phạt tiền nhằm bảo đảm sức răn đe, tạo sự nghiêm minh, bao gồm việc xử phạt đến 80 triệu đồng đối với người gửi tin nhắn rác, phần mềm độc hại.

Theo Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/4, người nào chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự người khác trên mạng xã hội, Facebook sẽ bị xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.

Nghị định này thay thế Nghị định 174/2013/NĐ-CP về "Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử".

Bên cạnh đó, hành vi chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn; chia sẻ thông tin đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc; chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền Quốc gia, cũng chịu cùng mức phạt trên.

Đối với người tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước, đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, sẽ bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng.

Ngoài ra, Điều 94 của Nghị định này quy định mức phạt 60-80 triệu đồng với tổ chức có hành vi gửi hoặc phát tán tin nhắn rác, thư điện tử rác, phần mềm độc hại; khai thác, sử dụng các số dịch vụ, số thuê bao viễn thông không đúng mục đích.

Mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng được áp dụng với người thu thập, sử dụng thông tin của người khác mà không được sự đồng ý hoặc nghe, ghi âm cuộc đàm thoại trái pháp luật.

Báo Anh viết về các họa sĩ vẽ tranh cổ động chống COVID-19 tại Việt Nam

Tờ Guardian (Anh) ngày 9/4 đã đăng bài viết bày tỏ sự cảm phục và ca ngợi các họa sĩ vẽ tranh cổ động chống vdịch COVID-19 tại Việt Nam.

Bức tranh vẽ nhân viên y tế đeo khẩu trang đứng hiên ngang kèm theo dòng chữ “Ở nhà là yêu nước” là một trong những tranh cổ động xuất hiện tại Việt Nam, thể hiện tinh thần của đất nước trong cuộc chiến chống dịch bệnh đường hô hấp cấp COVID-19.

Tác giả của bức tranh, họa sĩ Lê Đức Hiệp chia sẻ: “Sau khi chính phủ khuyến khích người dân ở nhà để tránh lây lan COVID-19, tôi tìm kiếm trên mạng xã hội và thấy rằng nhiều người vẫn tụ tập tại các quán cà phê, nhà hàng… Điều đó khiến tôi bận tâm. Tôi muốn tạo ra thứ gì đó có hiệu ứng, nâng cao ý thức và tạo cảm hứng để người dân làm điều đúng đắn. Tôi chọn phong cách vẽ tranh cổ động bởi nó rất quen thuộc với người dân Việt Nam đồng thời nâng cao tinh thần yêu nước”.

Tuyển Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á, bỏ xa Thái Lan

Chiều 9/4, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố bảng xếp hạng tháng 3/2020 đối với bóng đá nam. Do không thi đấu ở các giải quốc tế, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên hạng 94 thế giới, xếp vị trí thứ 14 châu Á và dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Với vị trí này, tuyển Việt Nam bỏ xa Thái Lan nằm ngoài top 100 (hạng 113 thế giới). Các vị trí tiếp theo ở khu vực Đông Nam Á thuộc về tuyển Philippines (hạng 124 thế giới, Myanmar (hạng 136 thế giới), Malaysia (hạng 154 thế giới), Indonesi và Campuchia (cùng hạng 173 thế giới).

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 10/4/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hồ Sông Mây xả nước, 200 tấn cá chết trắng
Nhiều ngày qua, tại hồ Sông Mây (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) xuất hiện tình trạng cá chết nổi "trắng" mặt hồ, bốc mùi hôi thối ảnh hướng đến sức khỏe người dân và môi trường quanh khu vực.
Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh

Tin mới

Mốc son bằng vàng của dân tộc
70 năm đã trôi qua nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn mãi là niềm tự hào của dân tộc ta, để lại những bài học lịch sử vô giá, là động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Người dân cả nước hân hoan đón mừng ngày 30/4-1/5
Tại Hà Nội, các không gian ngoài trời như: Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, phố đi bộ… khá tấp nập. Tại Vườn thú Hà Nội (quận Ba Đình) khách du lịch nhiều địa phương đổ đến tham quan, tìm hiểu cuộc sống các loài động vật.
Hồ Sông Mây xả nước, 200 tấn cá chết trắng
Nhiều ngày qua, tại hồ Sông Mây (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) xuất hiện tình trạng cá chết nổi "trắng" mặt hồ, bốc mùi hôi thối ảnh hướng đến sức khỏe người dân và môi trường quanh khu vực.
Mùa xuân đẹp nhất
Chỉ có mùa xuân giải phóng mới biến ước mơ cháy bỏng của những công dân yêu nước Việt Nam thành hiện thực.
Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.