Thứ hai, 29/04/2024 16:47 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 14/12/2023

MTĐT -  Thứ năm, 14/12/2023 16:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 14/12/2023 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, môi trường, đô thị, xã hội, thể thao...

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rét đậm, rét hại, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ

Từ ngày 16/12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; từ đêm 16/12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét hại. Từ ngày 17/12, từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Hiện nay (14/12), bộ phận không khí lạnh mạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

tm-img-alt
Từ đêm 16/12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Ảnh minh họa từ INT

Khoảng gần sáng và ngày 16/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Từ ngày 16/12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; từ đêm 16/12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét hại. Từ ngày 17/12, ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Cảnh báo hiện tượng rét đậm, rét hại này có thể kéo dài sau ngày 20/12.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11-14 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 15-18 độ. Nhiệt độ giảm thấp có khả năng ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi.

Giá xăng giảm gần 1.000 đồng một lít

Giá xăng giảm 920-960 đồng/lít, các mặt hàng dầu cũng hạ thêm 550-780 đồng từ 15 giờ ngày hôm nay 14/12. Đây là thông tin điều hành theo định kỳ được Liên Bộ Công thương-Tài chính công bố.

tm-img-alt

Sau điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 20.512 đồng/lít (giảm 778 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 892 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 21.405 đồng/lít (giảm 917 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 19.010 đồng/lít (giảm 711 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 19.964 đồng/lít (giảm 958 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.978 đồng/kg (giảm 549 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Thông tuyến đầu đèo Prenn

Ngày 14/12, tỉnh Lâm Đồng tổ chức thông tuyến đoạn từ đầu đèo Prenn (đường 3 tháng 4, thành phố Đà Lạt) tới thác Đatanla. Đây là một đoạn tuyến thuộc Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đèo Prenn nối thành phố Đà Lạt với tuyến cao tốc Prenn đi sân bay Liên Khương (thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng), khởi công từ tháng 2/2023.

tm-img-alt
Mặt đường đèo hơn 14m, rộng gấp đôi so với trước. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Đoạn tuyến thông đường này dài 2,88 km, bắt đầu từ thác Đatanla tại Km 226 + 165 tới điểm cuối tuyến tại km 229 + 049, giáp đường 3 tháng 4, thành phố Đà Lạt. Sau khi thông đoạn đường này (bắt đầu từ 8 giờ 30 ngày 14/12), du khách có thể dễ dàng từ thành phố Đà Lạt đi tới các điểm, khu du lịch nổi tiếng như thác Đatanla, Thiền Viện Trúc Lâm, Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm và nối vào đèo Sacom để tới cao tốc Prenn - Liên Khương. Tuy nhiên, đoạn tuyến này vẫn cấm xe tải hoạt động như những năm trước đây.

Đoạn còn lại từ thác Đatanla tới chân đèo Prenn dự kiến sẽ thông đường trong tháng 1/2024. Hiện tại các phương tiện đi từ thành phố Đà Lạt về phía Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đi theo tuyến đèo Mimosa.

Đèo Prenn do người Pháp xây dựng từ năm 1943. Sau 1975, tuyến đường này do Bộ Giao thông Vận tải quản lý, khai thác và đã bàn giao cho tỉnh Lâm Đồng từ tháng 8/2017.

Đây là tuyến trục chính đô thị, cửa ngõ ra - vào thành phố Đà Lạt và là điểm đầu - điểm cuối kết nối hệ thống đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương và Liên Khương - Prenn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1/9/2021.

Sau khi nâng cấp, đường đèo có bề rộng mặt đường hơn 14m, dọc đường sẽ có nhiều điểm đỗ xe, ngắm cảnh. Dự án có tổng mức đầu tư 553 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương; thời gian thực hiện dự án năm 2022-2023.

Quán karaoke bị cháy hoạt động 'chui', từng bị xử phạt nhiều lần

Chiều 14/12, Công an TP Thuận An đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra nguyên nhân, đồng thời xử lý hành vi hoạt động chui của cơ sở này.

Cụ thể cơ sở Karaoke này đã bị đình chỉ hoạt động nhưng thời điểm xảy ra cháy vẫn lén lút hoạt động, tiếp khách bên trong.

Như đã thông tin, vụ cháy xảy ra lúc 0h30' rạng sáng 14/12, khu vực xảy ra cháy là quầy lễ tân sau đó lan vào khu chứa đồ bên trong.

Ngay khi phát hiện có cháy, nhân viên và khách đã kịp thoát ra ngoài nên không có thương vong về người. Ngọn lửa cũng được Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương dập tắt ngay sau khi có mặt.

tm-img-alt
Hiện trường vụ cháy karaoke khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy.

Theo Công an TP Thuận An, quán karaoke Gia Hân đăng ký hoạt động vào năm 2016 với 16 phòng. Đến tháng 9/2022 Công an TP Thuận An kiểm tra hành chính cơ sở này thì phát hiện vi phạm nhiều lỗi không đảm bảo an toàn PCCC và ANTT nên ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động, đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở karaoke Gia Hân với tổng số tiền phạt 52.000.000 đồng về các hành vi trên.

Tới tháng 10/2022 thì cơ sở này bị đình chỉ hoạt động. Trong tháng 2 và tháng 10/2023 Công an TP Thuận An 2 lần kiểm tra hành chính đều phát hiện quán karaoke này hoạt động chui nên tham mưu UBND TP Thuận An ra quyết định xử phạt tổng số tiền 30 triệu đồng.

TP.HCM: Xác minh đoạn clip CSGT đạp ngã người dân xuống đường

Ngày 14/12, mạng xã hội lan truyền đoạn clip CSGT đạp ngã người dân. Clip này ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe tay ga hiệu Vespa chạy từ vỉa hè đường 3/2 xuống đường. Lúc này, một CSGT điều khiển xe đặc chủng tiếp cận rồi dùng chân đạp hai lần vào xe máy xe máy thanh niên điều khiển. Hai cú đạp từ CSGT khiến nam thanh niên loạng choạng, va chạm với một xe máy chạy cùng chiều rồi ngã ra đường.

tm-img-alt
CSGT dùng chân đạp vào nam thanh niên. Ảnh cắt từ clip

Theo diễn biến clip, một CSGT mặc sắc phục, điều khiển mô tô đặc chủng biển số 59A1- 013… áp sát một nam thanh niên điều khiển xe tay ga biển số 59H1- 661… trên đường Ba Tháng Hai đoạn trước nhà hát Hòa Bình.

Sau đó, nam CSGT dùng chân đạp vào hông xe máy của thanh niên làm mất thăng bằng, loạng choạng nhưng chưa ngã. Vài mét sau đó, CSGT tiếp tục dùng chân đạp xe máy của thanh niên.

Lúc này, thanh niên mất thăng bằng, xe máy va chạm với một xe khác chạy cùng chiều rồi ngã ra đường. Sự việc khiến nhiều người đi đường quan tâm theo dõi và dùng điện thoại ghi hình lại.

Được biết, đoạn đường Ba Tháng Hai đoạn qua khu vực diễn ra sự việc trong đoạn clip do một đội CSGT thuộc Phòng PC08 tuần tra kiểm soát.

Liên quan đoạn video CSGT đạp ngã người dân đang lan truyền gây nhiều ý kiến trái chiều này, chiều 14-12, thông tin từ Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) cho biết, hiện các đơn vị đã vào cuộc xác minh.

T.Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 14/12/2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...