Thứ bảy, 27/07/2024 08:39 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 25/3/2023

MTĐT -  Thứ bảy, 25/03/2023 16:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 25/3/2023 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, môi trường, đô thị, xã hội, thể thao...

Mưa đá lịch sử xuất hiện tại Thừa Thiên - Huế

Sáng 25/3, theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, trên địa bàn xã Hương Phong, huyện A Lưới, vừa xảy ra trận mưa đá với cường độ lớn, mật độ dày đặc.

Trận mưa đá này xuất hiện từ chiều ngày 24/3. Trận mưa đá kèm gió giật mạnh cấp 8 xuất hiện vào khoảng hơn 15h chiều 24/3 và diễn ra trong khoảng thời gian ngắn. Sau khi mưa đá kết thúc, người dân thu gom nhiều hạt mưa đá với kích cỡ hạt mưa đá to và tròn hơn hạt đậu.

Nhiều người dân ở xã Hương Phong cho biết, chưa bao giờ thấy địa bàn xã xuất hiện đợt mưa đá lớn như vậy. Người dân đã thu gom nhiều túi nilon chứa hạt mưa đá với kích cỡ hạt mưa kết đông to và tròn như viên bi.

tm-img-alt
Mưa đá lịch sử xuất hiện ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế (Ảnh người dân trên địa bàn ghi lại).

Ông Đặng Văn Hòa, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, báo cáo nhanh của địa phương cho thấy, mưa đá chưa gây ra thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn. Hiện UBND huyện A Lưới đang nắm thêm tình hình thiệt hại ở các địa phương.

Trước đó, tại địa bàn xã Đông Sơn và xã Hương Lâm, huyện A Lưới cũng xuất hiện mưa đá kéo dài trong nhiều phút. Kích thước lớn nhất của hạt mưa đá là 2,3 cm, nhỏ nhất 0,05 cm. Một số diện tích ngô, lúa của người dân xã Hương Lâm và xã Đông Sơn bị mưa đá gây hư hại.

Hiện tượng mưa đá cũng mới xuất hiện tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum trong 2 ngày 23 - 24/3. Ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết, trận mưa đá lớn vừa xảy ra trên địa bàn gây ra nhiều thiệt hại về hoa màu tại ba xã Đắk Na, Măng Ri và Ngọc Lây.

Tại xã Đắk Na, mưa đá bắt đầu diễn ra từ ngày 23 và kéo dài đến ngày 24/3. Hai xã Măng Ri và Ngọc Lây, mưa đá diễn ra từ ngày 24/3. UBND các xã đã khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài đường, nhốt gia súc gia cầm để hạn chế ảnh hưởng do mưa đá gây ra.

Tối ngày 21/3, tại thị trấn Kim Sơn, xã Mường Nọc, xã Châu Kim, xã Tiền Phong huyện Quế Phong (Nghệ An) xảy ra dông, tố lốc, mưa đá đã khiến một số nhà dân bị tốc mái, hư hỏng.

Phê chuẩn khởi tố, bắt tạm giam chủ cơ sở chôn lấp 600 tấn chất thải nguy hại

Ngày 25/3/2023, lãnh đạo VKSND tỉnh Bình Dương đã ký Quyết định phê chuẩn khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam Tô Văn Hải (SN 1970, HKTT huyện Phú Giáo, Bình Dương) về tội "Gây ô nhiễm môi trường" căn cứ theo Điều 235 BLHS năm 2015.

Nguồn tin cho biết đây là vụ việc xâm hại môi trường nghiêm trọng, cần được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật để bảo vệ môi trường, đồng thời răn đe cảnh báo, phòng ngừa chung.

tm-img-alt
Cơ quan điều tra phải sử dụng xe cơ giới để kiểm tra khối lượng rác thải rắn nguy hại bị chôn xuống lòng đất.

Theo hồ sơ vụ việc, bị can Tô Văn Hải mua lại hai khu đất có diện tích gần 2,5ha và xin giấy phép khai thác đất san lấp, đất sét gạch đứng tên Cơ sở nuôi trồng thủy sản Thăng Tiến.

Sau khi khai thác xong diện tích 1,5ha, độ sâu khoảng 7-8m, bị can Hải đã gia cố và san lấp để làm ao nuôi cá.

Tuy nhiên, vì do hố sâu, lượng đất cần san lấp quá nhiều, nên để tiết kiệm chi phí, từ tháng 2 đến tháng 3/2022, Hải cho một số cá nhân đổ khoảng 600 tấn chất thải rắn vào hố san lấp.

Để che dấu hành vi trái pháp luật của mình, Hải sử dụng đất còn dư khi khai khác đất tầng phủ tại chỗ và mua thêm đất từ nơi khác đổ phủ lên phần rác thải để che giấu. Tuy nhiên, hành vi của Hải đã bị cơ quan chức năng phát hiện.

Ban đầu, đoàn thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương phối hợp với phòng Cảnh sát Môi trường tiến hành thanh tra. Sau khi phát hiện vi phạm, thấy có dấu hiệu tội phạm nên Đoàn thanh tra đã chuyển vụ việc cho cơ quan công an để điều tra theo thẩm quyền.

Tạm giam 1 giám đốc doanh nghiệp sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả

Báo BVPL đưa tin, ngày 25/3/2023, VKSND tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiếu (SN 1964), trú tại phường Xương Giang, TP Bắc Giang là Giám đốc Công ty TNHH TM&DV tổng hợp Mạnh Đạt về tội "Sản xuất hàng giả là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật" theo quy định tại khoản 2, Điều 195 Bộ luật hình sự.

Ngay sau khi phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã tống đạt và thi hành các Lệnh, Quyết định tố tụng trên theo quy định pháp luật.

tm-img-alt
Tang vật cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ liên quan đến vụ án. (Ảnh: CA).

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện thông tin về việc Công ty TNHH TM&DV tổng hợp Mạnh Đạt, địa chỉ tại thôn Tân Sơn, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng có dấu hiệu sản xuất hàng giả là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nên đã tập trung lực lượng điều tra, xác minh.

Quá trình điều tra, ngày 11/3/2023, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng đang có hành vi sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả tại nhà xưởng thuộc Công ty TNHH TM&DV tổng hợp Mạnh Đạt.

Tang vật thu giữ gồm: 335 chai thuốc trừ cỏ, 6 can nhựa chứa dung dịch để pha trộn thuốc bảo vệ thực vật và nhiều vỏ chai nhựa, tem nhãn thuốc trừ cỏ.

Khám xét khẩn cấp khu nhà xưởng trên, Cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ số lượng lớn bao chứa viên nén (phân bón giả) cùng máy móc, thiết bị để trộn, đóng gói thành phẩm.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Gỡ vướng vật liệu đất đắp trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho phép tiếp tục giải quyết việc cung cấp vật liệu san lấp, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây.

tm-img-alt
-Máy móc thực hiện lu nền sau khi cấp phối đá dăm cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây. (Ảnh: Công Phong/TTXVN).

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 1951/VPCP-CN gửi Bộ Giao thông Vận tải, Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về giải quyết vướng mắc vật liệu san lấp dự án cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây.

Văn bản của Văn phòng Chính phủ cho hay Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho phép tiếp tục giải quyết việc cung cấp vật liệu san lấp, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản kiến nghị việc gia hạn sử dụng vật liệu đất dôi dư thu hồi trong quá trình thực hiện hạ cốt nền, cải tạo đất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả cây trồng phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc-Nam đoạn Phan Thiết-Dầu Giây.

Văn bản của Bộ Giao thông Vận tải nêu rõ dự án cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây có tổng chiều dài 99km, trong đó, hơn 51km thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Giải quyết các khó khăn về nguồn vật liệu đất đắp cho dự án, bên cạnh thực hiện các thủ tục cấp phép các mỏ đất cho dự án theo cơ chế đặc thù tại các Nghị quyết số 60/NQ-CP và Nghị quyết số 133/NQ-CP của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ, cấp cho các nhà thầu 5 vị trí với tổng trữ lượng hơn 2,1 triệu m3 với hình thức lập hồ sơ cải tạo hạ cốt nền, cải tạo đất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả cây trồng.

Dự án cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây dài 99km đi qua hai tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai do Ban Quản lý dự án Thăng Long-Bộ Giao thông Vận tải (chủ đầu tư) làm đại diện chủ đầu tư.

Dự án được khởi công cuối tháng 9/2020 và theo kế hoạch cao tốc này sẽ hoàn thành sau 24 tháng. Tuy nhiên, dự án phải lùi tiến độ đến 30/4/2023 để đưa vào khai thác.

Giai đoạn 1 được xây dựng theo quy mô 4 làn xe, bề rộng nền 25m, với 6 nút giao và 65 cầu với tổng mức đầu tư hơn 12.577 tỷ đồng; trong đó, chi phí xây dựng là hơn 7.200 tỷ đồng.

Tây Ban Nha: Vụ cháy rừng đầu tiên trong năm gây thiệt hại nặng nề

TTXVN đưa tin, vụ cháy rừng đầu tiên trong năm nay ở Tây Ban Nha đã lan rộng tại khu vực Valencia ở miền Đông, phá hủy hơn 3.000 ha rừng, buộc khoảng 1.5000 người dân rời bỏ nhà cửa đi sơ tán.

Theo thống kê của Ủy ban châu Âu (EC), mùa Đông khô hạn bất thường trên khắp các vùng phía Nam của lục địa châu Âu đã làm giảm độ ẩm trong đất và làm tăng nguy cơ lặp lại thảm họa cháy rừng năm 2022, khi 785.000 ha rừng ở châu Âu bị tàn phá - gấp đôi mức trung bình hằng năm trong 16 năm qua.

Tại cuộc họp báo ở Brussels (Bỉ), Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết những đám cháy rừng, đặc biệt vào đầu năm, một lần nữa là bằng chứng về tình trạng khẩn cấp về khí hậu mà nhân loại đang trải qua.

tm-img-alt
Trực thăng phun nước dập lửa cháy rừng tại Lobeira, tỉnh Ourense, tây bắc Tây Ban Nha, ngày 25/8/2022. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Hơn 500 lính cứu hỏa với sự hỗ trợ của 18 máy bay chữa cháy đã nỗ lực suốt đêm 23 và ngày 24/3 để kiểm soát đám cháy ở làng Villanueva de Viver thuộc vùng Valencia.

Các nhà khoa học châu Âu cho biết mùa Đông 2022 – 2023 tại Bắc bán cầu là mùa nóng kỷ lục thứ hai, cùng với tình trạng khô hạn bất thường. Khu vực Đông Nam và Tây châu Âu hứng chịu thời tiết hanh khô hơn mức trung bình thường thấy ở mùa Đông, trong khi đó tháng 2 ghi nhận độ ẩm thấp kỷ lục tại một số khu vực.

Theo hệ thống thông tin cháy rừng châu Âu (EFFIS), 2022 là năm cháy rừng nghiêm trọng nhất tại Tây Ban Nha, với 493 vụ cháy, thiêu hủy 307.000 ha đất. Số vụ cháy rừng trong năm 2023 được dự báo sẽ tiếp tục ở mức cao.

T.Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 25/3/2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Lặng thinh... thương
Có một người bước ngang qua đời tôi///Và gửi lại những lời thương tha thiết///Cùng tôi dệt một giấc mơ đẹp tuyệt///Khiến tim tôi khắc đậm một bóng hình

Thương hiệu đồng hành