Chủ nhật, 28/04/2024 20:02 (GMT+7)

Toàn tỉnh Bắc Giang trồng hơn 45 nghìn cây phân tán

MTĐT -  Thứ ba, 20/02/2024 10:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Giáp Thìn năm 2024, từ ngày 15/2 đến nay toàn tỉnh đã có 9/10 địa phương.

Các địa phương gồm: TP Bắc Giang, thị xã Việt Yên; các huyện: Lạng Giang, Yên Dũng, Lục Ngạn, Yên Thế, Lục Nam, Hiệp Hòa, Tân Yên và các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Khoa học và Công nghệ, Trường Cao đẳng Công nghệ Việt Hàn Bắc Giang, Tỉnh đoàn... tổ chức phát động "Tết trồng cây".

Kết quả, toàn tỉnh đã trồng được hơn 45 nghìn cây phân tán các loại với cây trồng chủ yếu như: Lim xanh, thông, lát hoa, dã hương, sao đen, phong linh, keo, bạch đàn...

tết trồng cây, bắc giang, Kiểm lâm, cây xanh, trồng rừng, cây phân tán,
Ngày 17/2, UBND xã Vân Sơn (Sơn Động) phối hợp với Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bắc Giang tổ chức "Tết trồng cây" tại điểm du lịch Đồng Cao.

Theo Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang, đến nay các địa phương trong tỉnh đã trồng được hơn 414 ha rừng trồng tập trung (tăng 24 ha so với cùng kỳ năm 2023) và hơn 202 nghìn cây phân tán (tăng hơn 108 nghìn cây so với năm 2023). Theo kế hoạch, năm 2024, toàn tỉnh trồng 9,5 nghìn ha trồng rừng tập trung và 6,4 triệu cây phân tán.

Được biết, sáng 21/2, UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử (Sơn Động). Dự kiến, nhiều loài cây bản địa sẽ được trồng tại đây như: Đề, đa, tám, lát, đại, nhội, xoài, nhãn...

Bạn đang đọc bài viết Toàn tỉnh Bắc Giang trồng hơn 45 nghìn cây phân tán. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Báo Bắc Giang

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.