Thứ sáu, 26/04/2024 23:00 (GMT+7)

Vinh danh các gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu ngành Nghệ thuật năm 2022

Thanh Mai -  Chủ nhật, 08/01/2023 08:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 7/1, tại Trung tâm văn hoá nghệ thuật tỉnh Hà Nam, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Hà Nam tổ chức chương trình vinh danh các gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu ngành Nghệ thuật năm 2022.

tm-img-alt
Các đại biểu tham dự chương trình
Dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL; Lê Quốc Minh, Ủy viên TW Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng bình chọn chương trình vinh danh; Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) lễ vinh danh; Lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các hội chuyên ngành nghệ thuật Trung ương, đại diện Sở VHTT&DL một số tỉnh, thành phố.
Về lãnh đạo tỉnh Hà Nam có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Anh Chức, Ủy Viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đồng Trưởng BCĐ lễ vinh danh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành và TP Phủ Lý.
Chương trình tôn vinh 63 nghệ sĩ tiêu biểu từ 7 cuộc liên hoan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trong năm 2022, gồm: Liên hoan Kịch nói toàn quốc đợt 2 - 2021, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2022, Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc đợt 2 - 2021, Liên hoan Chèo toàn quốc - 2022, Liên hoan Cải lương toàn quốc - 2021, Liên hoan Xiếc quốc tế - 2022; Liên hoan Âm nhạc ASEAN - 2022.
Phát biểu tại chương trình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã duy trì tổ chức hoạt động vinh danh để kịp thời động viên các nghệ sĩ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; biểu dương các nghệ sĩ được vinh danh lần này và bày tỏ tin tưởng các tấm gương nghệ sĩ tiêu biểu sẽ lan tỏa niềm đam mê sáng tạo và tạo niềm tin cho lớp nghệ sĩ kế cận, đặc biệt là nghệ sĩ trẻ trong hoạt động, cống hiến cho nghệ thuật biểu diễn của nước nhà. 
Để tiếp tục có thêm nhiều nghệ sĩ xuất sắc, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ, những tài năng nghệ thuật của đất nước; tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ văn nghệ sĩ hoạt động, phát huy tài năng, đồng thời có kế hoạch, giải pháp phổ biến các tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao. Các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quan triệt sâu sắc, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, nghệ thuật Việt Nam; đẩy mạnh, phát huy vai trò của văn nghệ sĩ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, văn hóa của dân tộc; phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ tiên phong, gương mẫu...
Tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những nghệ sĩ, diễn viên tiêu biểu đã có những thành tích xuất sắc, nổi bật trong năm qua và khẳng định, đây không chỉ đơn thuần là sự kiện vinh danh mà còn có ý nghĩa to lớn đối với mỗi nghệ sĩ trên con đường theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật của mình, động viên, khích lệ các nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo, tiến tới xác lập, khẳng định giá trị các giải thưởng của quốc gia được cơ quan có thẩm quyền công nhận cùng với sự ghi nhận của xã hội, đông đảo khán giả trong và ngoài nước.
Trong số các nghệ sĩ được tôn vinh dịp này có Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Yến, Nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên, nghệ sĩ Hòa Hiệp, Lê Giang, Nam Thư, Như Huỳnh, Huỳnh Ngọc Trinh (kịch nói); Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi, nghệ sĩ Võ Minh Lâm, Minh Nguyệt (cải lương); Nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu, Nghệ sĩ ưu tú Lộc Huyền (tuồng, dân ca kịch); Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Ánh, Nghệ sĩ ưu tú Thu Hài (chèo); Nghệ sĩ ưu tú Minh Thu, Nghệ sĩ ưu tú Y Joel Knul, Nghệ sĩ ưu tú Trần Hoàng Yến (âm nhạc)…
Đặc biệt, chương trình năm nay còn vinh danh các nghệ sĩ trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật ở 6 hạng mục. Cụ thể, diễn viên điện ảnh nổi bật của năm gồm Nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, diễn viên Trấn Thành, diễn viên Tuấn Trần. Diễn viên truyền hình nổi bật của năm là Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, diễn viên Thu Quỳnh, diễn viên Ngọc Lan. Ca sĩ nổi bật của năm thuộc về Mỹ Tâm và Tùng Dương. Liveshow ca múa nhạc nổi bật của năm là Lễ hội Âm nhạc quốc tế Hò Zô. MV (video âm nhạc) nổi bật của năm là “Hãy tỏa sáng – Let’s shine” (bài hát chính thức của SEA Games 31). Nghệ sĩ vì cộng đồng của năm xướng tên nghệ sĩ Quyền Linh.
Cũng tại chương trình, khán giả được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của các nghệ sĩ được yêu mến: Mỹ Linh, Dương Hoàng Yến, Osen Ngọc Mai, Võ Minh Lâm, Hoàng Hồng Ngọc, nhóm MTV…
Bạn đang đọc bài viết Vinh danh các gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu ngành Nghệ thuật năm 2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới