Thứ bảy, 27/04/2024 01:31 (GMT+7)

Q. Bắc Từ Liêm lên tiếng về sự cố cháy tại khu ngoại giao đoàn

V.C -  Thứ năm, 13/12/2018 09:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Gần 9h sáng, khói bốc lên nghi ngút tại chung cư No1 - T4 Ngoại giao đoàn. Đại diện lực lượng PCCC quận Bắc Từ Liêm khẳng định, đây là diễn tập PCCC.

Sáng nay, trên các diễn đàn mạng xuất hiện nhiều hình ảnh liên quan đến đám cháy tại chung cư ngoại giao đoàn. Theo đó, khoảng gần 9h sáng nay, khói bốc lên nghi ngút tại tòa nhà No1 khu chung cư ngoại giao đoàn (phường Xuân Đỉnh – Bắc Từ Liêm – TP. Hà Nội).

Tại hiện trường, khói bốc lên mù mịt, nhiều xe cứu hỏa đã được đưa đến, ngọn lửa xuất phát từ tầng 6 của tòa nhà chung cư No1 - T4.

Khói bốc lên nghi ngút tại chung cư ngoại giao đoàn là do diễn tập PCCC.

Sáng cùng ngày, trả lời Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, đại diện lực lượng PCCC quận Bắc Từ Liêm khẳng định, đây là buổi diễn tập PCCC của quận chứ không phải cháy thật như một vài thông tin trên mạng. Đây là phương án, kế hoạch đã được lên trước.

Khu đô thị Ngoại giao đoàn nổi tiếng là khu đô thị có mật độ xây dựng thấp, 30-33%, còn lại 70% là khu công viên cây xanh, hồ điều hòa, công trình công cộng…

Sau khi phê duyệt bản đồ quy hoạch và tính pháp lý, Nhà nước đã đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng và giao cho Tổng công ty Xây Dựng Hà Nội (Hancorp) làm chủ đầu tư nhằm xây dựng khu Ngoại Giao Đoàn đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và xã hội.  

Bạn đang đọc bài viết Q. Bắc Từ Liêm lên tiếng về sự cố cháy tại khu ngoại giao đoàn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới