Thứ sáu, 26/04/2024 17:44 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 20/10/2018

MTĐT -  Thứ bảy, 20/10/2018 11:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 20/10/2018. Tin tức đô thị mới nhất ngày 20/10/2018 do Môi trường và Đô thị tổng hợp, cập nhật.

Dân số Hà Nội mỗi năm tăng thêm 1 huyện lớn

Trung bình mỗi năm, dân số Thủ đô dự kiến tăng thêm khoảng 200.000 người, tương đương 1 huyện lớn. Đây là thông tin từ Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội.

Không tính người dân vãng lai về Hà Nội làm ăn theo mùa vụ, mật độ dân số trung bình hiện nay của Hà Nội khoảng 2.100 người/km2, quá cao so với Thủ đô của các nước trong khu vực ASEAN. Mật độ trung bình ở mức từ 100-200 người/km2.

Tính đến cuối năm 2015, Hà Nội có khoảng 7,5 triệu nhân khẩu, trong đó, có gần 1,5 triệu người tạm trú. Viện Dân số và các vấn đề xã hội dự báo, đến năm 2050, dân số Hà Nội có thể lên khoảng 14 triệu người. Với tốc độ tăng trưởng nhanh như vậy, Thủ đô đang phải chịu áp lực rất lớn trên mọi lĩnh vực.

Hà Nội: Mở thêm tuyến buýt từ trung tâm lên sân bay Nội Bài

Nhằm tăng cường năng lực kết nối tuyến buýt từ sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội, Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) sẽ chính thức vận hành tuyến buýt 109 (Bến xe Mỹ Đình - sân bay Nội Bài) từ ngày hôm nay (20/10).

Đây là tuyến buýt tăng cường kết nối từ sân bay Nội Bài về trung tâm của thủ đô, đa dạng về hướng tuyến, tạo điều kiện thuận lợi để thu thút hành khách sử dụng xe buýt.

“Việc kết nối đầu cuối với các tuyến buýt nội đô tại bến xe Mỹ Đình sẽ tạo thuận lợi hơn cho hành khách khi phải trung chuyển đi lại hành trình dài, giảm thời gian chờ đợi cho hành khách và góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ trên tuyến 07 (Cầu Giấy-Nội Bài), giảm được tình trạng quá tải trên tuyến 07 hiện nay,” lãnh đạo Transerco nhấn mạnh.

Xe buýt có sức chứa 60 chỗ, các xe đều được trang bị đầy đủ các tiện ích phục vụ hành khách như đèn LED, wifi miễn phí, GPS kết nối âm thanh tự động và sử dụng công nghệ truyền dẫn tốc độ cao cho phép cập nhật hệ thống âm thanh từ trung tâm tạo thuận lợi trong quá trình quản lý, điều hành và kiểm soát xe hoạt động trên tuyến đồng thời giúp cho việc cập nhật thông tin thay đổi dịch vụ đến với khách hàng nhanh chóng và thuận tiện.

Tuyến buýt này có cự ly 27km, với 96 lượt xe/ngày, tần suất 20-30 phút/lượt, giá vé 8.000 đồng/lượt. Thời gian mở bến là 5 giờ và chuyến cuối là 21 giờ cùng ngày.

TP HCM: 10 tuyến xe buýt cắt giảm lịch trình

Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý hành khách công cộng, từ hôm nay (20/10), có 10 chuyến xe buýt trợ giá trên địa bàn TP HCM sẽ bị cắt giảm lộ trình. Trong đó có nhiều tuyến bị cắt tới 40 chuyến/ngày.

Ảnh minh họa: Internet.

Cụ thể, tuyến số 9 giảm 20 chuyến (tổng số 208 chuyến), tuyến 14 (260 chuyến) và 47 (164 chuyến), tuyến 140 (80 chuyến) cũng giảm 20 chuyến/ngày. Tương tự, các tuyến như số 10 giảm 3 (trên tổng số 10 xe) mỗi ngày. Tuyến số 6 giảm 2 trên tổng số 16 xe một ngày…

Được biết, các hoạt động của hệ thống xe buýt có trợ giá của TP HCM thời gian vừa qua có nhiều biến động, nhiều tuyến xe buýt ngưng hoạt động, cắt giảm số chuyến, lộ trình đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu đi lại của người dân.   

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 20/10/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới