Thứ sáu, 26/04/2024 07:05 (GMT+7)

Giá xăng dầu hôm nay 28/7: Chốt tuần lạc quan

MTĐT -  Thứ bảy, 28/07/2018 07:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá xăng dầu hôm nay 28/7 chốt tuần ở ngưỡng giá khá lạc quan và đang hướng đến đà tăng giá mạnh mẽ trong tuần mới.

Giá xăng dầu hôm nay 28/7/2018, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở ngưỡng:

Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 8): 69,3 USD/thùng – giảm 53 cent

Giá dầu Brent (giao tháng 8): 74,69 USD/thùng – tăng 26 cent

Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 8): 50.500 JPY/thùng – giảm 110 JPY

Giá xăng thành phẩm sàn Nymex: 217,80 USD/gallon – tăng 3,3 USD.

Giá xăng dầu hôm nay 28/7 chốt tuần ở ngưỡng giá khá lạc quan và đang hướng đến đà tăng giá mạnh mẽ trong tuần mới.

Giá xăng dầu chốt tuần lạc quan.

Nguồn cung dầu thô trên thế giới đang gặp vấn đề với việc Arab Saudi tạm ngưng xuất khẩu qua tuyến hàng hải chiến lược Biển Đỏ sau khi tàu chở dầu của nước này bị nhóm Hồi giáo Houthi tấn công và điều này khiến cho nguồn cung tại Libya, Venezuela vá Iran có thể bị gián đoạn.

Bên cạnh việc OPEC tăng sản lượng 1 triệu thùng/ngày, các nhà sản xuất dầu mỏ của Mỹ cũng đã và đang tăng mạnh sản lượng dầu đá phiến. Sản lượng dầu của Mỹ đã tăng lên mức cao kỷ lục 10,9 triệu thùng/ngày. Điều này cũng đã và đang tác động tiêu cực đến giá dầu mỏ.

Giới chuyên gia dự báo giá dầu thô Brent sẽ giảm xuống 60 USD/thùng vào cuối năm 2018. Bộ trưởng Năng lượng Nga ngày 25/7 đã nâng dự báo sản lượng dầu nội địa sau khi các quốc gia OPEC và phi OPEC đạt thỏa thuận nới lỏng sản lượng hồi tháng 6.

Hiện tại, giá dầu tăng còn do thống kê chính thức của Mỹ cho thấy lượng tồn kho dầu thô của nước này trong tuần trước giảm mạnh hơn dự báo, xuống mức thấp nhất kể từ năm 2015.

Theo Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Giá xăng dầu hôm nay 28/7: Chốt tuần lạc quan. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.