Thứ sáu, 26/04/2024 07:58 (GMT+7)

Chương Mỹ: Người dân đang phải chịu đựng rác thải và bệnh ngoài da

Cẩm Anh - Hà Trang -  Thứ ba, 07/08/2018 16:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đợt mưa lũ vừa qua khiến huyện Chương Mỹ bị ngập nặng, dân khổ trăm đường vì bốn bề đều là nước, nhưng khổ sở hơn cả là khi bãi rác dân sinh của xã theo nước lũ tràn vào sân nhà, bốc mùi hôi thối.

Trận lụt vừa qua khiến nhiều người dân tại xã Nam Phương Tiến phải gánh chịu ô nhiễm nặng nề. Hệ lụy kéo theo là rác thải từ bãi rác dân sinh của xã theo nước tràn vào nhà dân, nắng lên bốc mùi khủng khiếp. 

Theo ghi nhận của phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử tại thôn Nam Hài, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội vào sáng ngày 7/8, người dân nơi đây cho biết, hàng ngày vẫn phải thu dọn rác và chịu đựng mùi hôi thối, tanh tưởi vì nhiều loại rác đang trong quá trình phân hủy.

Gia đình ông Nguyễn Tất Viện (Xóm Bèo, thôn Nam Hài, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) cho biết, riêng trong buổi sáng ngày 7/8 gia đình ông đã dọn gần 10 tải rác trôi dạt vào nhà

Chị Đỗ Thị Hoan (người dân tại Xóm Bèo, thôn Nam Hài, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) cho hay: "Bãi rác của xã giờ ngập rác thải cứ trút hết vào nhà. Nhà tôi dọn suốt mấy ngày qua mà không thể nào hết được, sáng tôi dọn mấy tải rác xếp trước cửa cho bên môi trường đến thu dọn nhưng khi tải bị bục ra mùi hôi khủng khiếp họ cũng chạy mất". 

Mặc dù nước đã rút, nhà chị Đỗ Thị Hoan (bên trái) không còn bị ngập, nhưng rác thải trôi dạt ngay trước cửa nhà bốc mùi hôi thối khiến cả ngày chị không dám mở cửa. 
Người dân tích cực dọn dẹp.

Hiện nay, nguồn nước nhiễm bẩn chính là nguyên nhân khiến nhiều người dân thôn Nam Hài mắc các bệnh ngoài da. 

Khoảng chục hôm nay, kể từ khi nhà bị ngập, chân bà Đỗ Thị Cầm bị ngứa rất khó chịu, hiện tại bà đang dùng thuốc được cứu trợ từ trạm y tế xã
Tình trạng nước ăn chân như thế này hầu hết bà con thôn Nam Hài đều mắc phải. 

Được biết, người dân vùng này chủ yếu sử dụng nước giếng khơi, ngập kéo dài, hiện bà con đang rất thiếu nước sạch. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, thông tin từ chính quyền xã Nam Phương Tiến, nhiều đoàn cứu trợ đã đến ủng hộ bà con nước tinh khiết, lương thực giúp người dân bước đầu ổn định cuộc sống. 

Đoàn xe chở các đồ dùng hỗ trợ người dân vùng ngập.
Trong thời điểm này, những bình nước sạch là tài sản có giá trị nhất của người dân nơi đây.
Ở những khu vực còn ngập sâu, người dân dùng thuyền vận chuyển nước và nhu yếu phẩm được trợ cấp.
Giếng nước nhà chị Hoan dù chạy máy bơm suốt 3 ngày qua nhưng mực nước vẫn giữ nguyên, gia đình chị buộc phải sử dụng nguồn nước này để tắm giặt, sinh hoạt hàng ngày. 
Chính quyền xã tiến hành phun Clo khử trùng tại nhà chị Hoan. 

Được biết, sau khi nước rút, phía chính quyền xã Nam Phương Tiến đã triển khai phun khử trùng những hộ đã thoát ngập nhằm đề phòng khả năng bùng phát dịch bệnh. 

Ông Nguyễn Đình Thủ (thôn Tiến Tiên, xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) hàng ngày tự nguyện chở học sinh vùng ngập đến lớp.

Do nước ngập sâu không còn lối đi lại, anh Năm (người dân xóm Bèo, thôn Nam Hài) phải đục tường đi nhờ nhà hàng xóm, anh cho biết, sau khi hết đợt ngập này anh sẽ tiến hành xây lại.

Bạn đang đọc bài viết Chương Mỹ: Người dân đang phải chịu đựng rác thải và bệnh ngoài da. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.