Thứ ba, 19/03/2024 13:35 (GMT+7)

Nâng cấp, mở rộng Thao trường Hòa Khánh có bị doanh nghiệp lợi dụng?

Bình Dương -  Thứ năm, 17/05/2018 07:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Việc cải tạo nâng cấp Thao trường Hòa Khánh ở Đà Nẵng nhằm cải tạo mặt bằng, nâng cấp, mở rộng Thao trường để thuận tiện trong việc diễn tập quân sự có bị đơn vị thi công lợi dụng thu lợi bất chính?.

Được biết, sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) TP Đà Nẵng có Tờ trình số 750/TTr-STNMT ngày 26/6/2017 về việc đề nghị cho phép Bộ chỉ huy quân sự thành phố được vận chuyển đất đá dư thừa ra khỏi khu vực thi công san ủi, nâng cấp Thao trường Hòa Khánh (Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Sau khi xét Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP Đà Nẵng đã đồng ý theo nội dung của Sở TNMT về việc cho phép bộ chỉ huy quân sự thành phố được phép vận chuyển đất dư thừa ra khỏi khu vực thi công san ủi, nâng cấp Thao trường Hòa Khánh.

Sau 8 tháng thi công ban đầu việc nâng cấp Thao trường Hòa Khánh vẫn chưa có hình hài của một Thao trường.
Tại khu vực thi công giống một đại công trình đang khai thác đất, đá hơn là nâng cấp Thao trường do công ty Trọng Hoàng đang thi công. Mỗi ngày có 3 đên 4 xe múc đang ngày đêm hoạt động.

 Theo đó, khu vực thi công nâng cấp Thao trường Hòa Khánh có tổng diện tích 39,247m2. Khối lượng đất dư thừa được phép vận chuyển là 89,858m3, đơn vị trúng thầu thực hiện dự án là Công ty Cổ phân xây dựng Trọng Hoàng. UBND thành phố cũng giao Bộ chỉ huy quân sự thành phố giám sát công ty Trọng Hoàng trong quá trình thi công.

Trong suốt thời gian thi công là 08 tháng từ tháng 7/2017 đến tháng 2/2018 việc thực hiện nâng cấp Thao trường Hòa Khánh vẫn chưa hoàn thành. Sau đó ngày 02/4/2018 UBND thành phố Đà Nẵng đồng ý nội dung đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại báo cáo số 155/BC-TNMT ngày 22/3/2018, cho phép Bộ chỉ huy quân sự thành phố được phép gia hạn thời gian vận chuyển đất dư thừa ra khu vực thi công làm vật liệu san lấp. 

Khu vực thi công mỗi ngày có hàng trăm lượt xe vận chuyển đất dư thừa nhưng đơn vị báo cáo mới vận chuyển được gần 30,000m3 đất dư thừa..

 Thời gian gia hạn việc vận chuyển đất dư thừa ra khỏi khu vực thi công từ 02/04/2018 đến hết tháng 9/2018 có nghĩa là việc nâng cấp Thao trường Hòa Khánh sẽ được gia hạn thêm 6 tháng. Số lượng đất dư thừa còn lại được vận chuyển là 62,556,1m3 so với 89,247m3 ban đầu.

Có hay không việc thất thoát tài nguyên khoáng sản tại dự án?

Như vậy, theo Công văn số 2233/UBND-STNMT của UBND TP Đà Nẵng ngày 02/04/2018, khối lượng đất dư thừa còn lại được vận chuyển là 62,556,1m3 có nghĩa là sau 8 tháng thi công ban đầu công ty Trọng Hoàng đã vận chuyển được gần 30,000m3 đất dư thừa.

Được biết, khối lượng đất dư thừa tại khu vực nâng cấp, mở rộng Thao trường Hòa Khánh do công ty Trọng Hoàng thi công dùng để làm vật liệu san lấp tại dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills. Cũng theo chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng tại Công văn số 1644/UBND-SGTVT ngày 12/3/2018 số lường đầu xe vận chuyển là 20 xe/ngày, sử dụng loại xe có khối lượng trên dưới 10 tấn (10 khối). Được phép vận chuển đất trong các khung giờ; 8h30- 11h00, 14h00- 16h00 và 20h00- 05h00.

"Binh đoàn xe tải" chở đất dư thừa tại khu vực thi công Thao trường Hòa Khánh, một ngày có ít nhất 29 đầu xe mỗi xe chạy từ 8 đến 9 chuyến với trọng tải 10 tấn (10 khối đất).

Như vậy số lượng đầu xe vận chuyển là 20 xe/ ngày, nhưng chiều ngày 15/5/2018 PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử có mặt tại khu vực thi công nâng cấp Thao trường Hòa Khánh từ 14h00 đến 16h00 thì số lượng đầu xe vận chuyển mà PV ghi nhận được có ít nhất 29 đầu xe, số lượng đầu xe vượt quy định là 9 xe đồng nghĩa với việc đơn vị thi công là (công ty Trọng Hoàng) làm sai quy định tại Công văn số 1644/UBND-SGTVT ngày 12/3/2018 của UBND thành phố.

Với số lượng xe như vậy chỉ một buổi chiều PV ghi nhận được các xe chạy từ 4 đến 5 chuyến/buổi (từ 14h00 đến 16h00). Như vậy một ngày các xe cũng chạy được 9 đến 10 chuyến/ngày mỗi xe có trọng tải 10 khối (chưa tính thời gian vận chuyển ban đêm).

Nếu với tần xuất như hiện nay thì khối lượng đất dư thừa còn lại được phép vận chuyển làm vật liệu san lấp, tại khu vực thi công nâng cấp Thao trường Hòa Khánh là 62,556,1m3 chỉ vận chuyển hơn 1 tháng là hết số lượng đất dư thừa.

Ông Dung (trú tổ 65, phường Hòa Khánh Bắc) cho biết: “Việc thi công tại Thao trường kéo dài trong nhiều tháng, như những hộ dân chúng tôi ở gần đây vừa bụi vừa tiếng ồn buổi tối họ vận chuyển đến 3 giờ sáng”.

Không chỉ có đất dư thừa mà một số lượng đá cũng được vận chuyển đi làm vật liệu san lấp.

Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi trong 8 tháng thi công ban đầu đơn vị thi công chỉ vận chuyển được gần 30,000m3 liệu có đúng với tình hình thực tế, và thời gian còn lại khối lượng đất dư thừa sẽ đi đâu?. Có vào ngân sách nhà nước hay không?. Qua tìm hiểu giá đất làm vật liệu san lấp theo giá thị trường hiện nay là 20.000 đến 30.000đ/ khối, nếu việc nâng cấp, mở rộng Thao trường Hòa Khánh đang bị đơn vị thi công (công ty Trọng Hoàng) lợi dụng thì đơn vị thi công sẽ thu lợi bất chính từ dự án hàng tỷ đồng.

Từ đó, nhiều câu hỏi được đặt ra liệu UBND quận Liên Chiểu là đơn vị chủ trì, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị có liên quan có giám sát được khối lượng đất dư thừa được vận chuyển ra khỏi Thao trường hay không?.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Bạn đang đọc bài viết Nâng cấp, mở rộng Thao trường Hòa Khánh có bị doanh nghiệp lợi dụng?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Quảng Nam khai thác và phát huy lợi thế từ đa dạng sinh học
Năm 2021, Quảng Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là địa phương đầu tiên thực hiện Đề án Thí điểm kinh doanh tín chỉ carbon rừng. Năm 2024, Quảng Nam tiếp tục là địa phương đầu tiên được chọn đăng cai các hoạt động về đa dạng sinh học.
Thẩm định kế hoạch sử dụng đất tỉnh Thái Nguyên
Ngày 14/3, tại trụ sở Bộ TN&MT, Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã tổ chức thẩm định kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 -2025) của tỉnh Thái Nguyên.

Tin mới