Thứ bảy, 27/04/2024 03:30 (GMT+7)

Ảnh: Cẩu tàu metro 'Hành trình xanh' xuống cảng Hải Phòng

Vũ Khoa -  Chủ nhật, 18/10/2020 10:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đoàn tàu metro tuyến Nhổn - Ga Hà Nội gồm ba màu xanh lá mạ, hồng đỏ và trắng với biểu tượng Khuê Văn Các sẽ rời cảng Hải Phòng vào 22h hôm nay.

9h sáng ngày 18/10, toa tàu metro đầu tiên của tuyến Nhổn – Ga Hà Nội được cẩu từ khoang chứa lên xe siêu trường, siêu trọng để di chuyển từ cảng Hải Phòng về Depot Nhổn (TP.Hà Nội).

Theo MRB, đoàn tàu với 3 toa/4 toa sử dụng động cơ xoay chiều 3 pha, giá chuyển hướng lò xo không khí lắp đặt để tăng cao độ tin cậy khi vận hành. Đoàn tàu có khả năng chuyên chở 944 – 1124 người/đoàn tàu, với mật độ khoảng từ 6.6 - 8 người/m2 và khai thác với tốc độ thương mại 35km/h, tốc độ thiết kế 80km/h.

Trong ngày 18/10, 4 toa tàu bao gồm 2 toa động cơ có cabin cho lái tàu, 1 toa động cơ và 1 toa kéo sẽ lần lượt được đưa lên xe siêu trường, siêu trọng, đưa về Hà Nội.

Bởi sử dụng hệ thống hãm được trang bị tính năng Hãm tái sinh để giảm tiêu thụ, tiết kiệm năng lượng khiến đoàn tàu xứng đáng với cái tên "Hành trình xanh". 

Đoàn tàu sử dụng sức kéo điện áp thấp một chiều 750VDC ray thứ ba với kết cấu gọn, đơn giản, chắc chắn, chi phí xây lắp và bảo dưỡng thấp, đảm bảo mỹ quan đô thị. 

Đoàn tàu sau đó sẽ được vận hành thử nghiệm trên đường ray trước khi đưa vào vận hành chính thức vào năm 2021.

Theo dự kiến, 22h tối nay đoàn xe siêu trường, siêu trọng sẽ rời cảng Hải Phòng và di chuyển về Hà Nội. 

Bạn đang đọc bài viết Ảnh: Cẩu tàu metro 'Hành trình xanh' xuống cảng Hải Phòng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới