Thứ sáu, 26/04/2024 22:49 (GMT+7)

Bắc Giang: Gặp mặt các nhà báo nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Hà Vy -  Thứ ba, 21/06/2022 17:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang tổ chức gặp mặt các nhà báo và lãnh đạo cơ quan báo chí.

tm-img-alt
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương tặng hoa chúc mừng lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh Bắc Giang Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/1925 - 21/6/2022.

Tham dự có ông Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; cán bộ, lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh, cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh, Câu lạc bộ Báo chí Bắc Giang tại Hà Nội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo đối với sự phát triển KT-XH của tỉnh Bắc Giang trong suốt thời gian qua.

Đặc biệt là báo chí đã góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đoàn kết vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19; giữ vững ổn định tình hình chính trị, quốc phòng và an ninh.

Ông Lê Ánh Dương nhấn mạnh, các cơ quan báo chí ngày càng khẳng định vai trò là kênh cung cấp tin tức thời sự quan trọng, nhanh chóng, tin cậy, hiệu quả đến người dân trong tỉnh và cả nước; ghi lại thời khắc lịch sử trong công cuộc xây dựng, phát triển KT-XH; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần định hướng dư luận và lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội. Ông Dương đã chia sẻ với những khó khăn, vất vả, hy sinh của người làm báo; biểu dương các nhà báo đã sẵn sàng dấn thân đến những vùng khó khăn, nơi nguy hiểm để tác nghiệp, mang đến cho độc giả những thông tin mới nhất, nhanh nhất. 

Ông Lê Ánh Dương mong muốn thời gian tới, các cơ quan báo chí và những người làm báo ngày càng tinh thông nghiệp vụ, tôi luyện bản lĩnh và phẩm chất, năng động, tích cực, tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để kịp thời chuyển tải thông tin bảo đảm nhanh nhạy, chính xác, hiệu quả góp phần cùng tỉnh hoàn thành các kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 và những năm tiếp theo. 

Được biết, trong năm 2021, do tình hình diễn biết dịch phức tạp, nhưng tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,82%, nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. Quy mô nền kinh tế ngày càng được mở rộng (năm 2021 đạt 129.837 tỷ đồng, đứng thứ 15 toàn quốc).

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực. Công nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững; phát triển công nghiệp đồng bộ với phát triển đô thị, dịch vụ để tạo ra "hệ sinh thái công nghiệp". Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2021 đạt 300 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm 2020.

Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, giá trị sản xuất toàn ngành tăng 4,2% so với năm 2020. Đã hình thành, một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực như: Vùng cây ăn quả ở các huyện miền núi (vải thiều đứng đầu cả nước), gà đồi Yên Thế với số lượng 17 triệu con/năm (đứng thứ tư cả nước), đàn lợn 1 triệu con/năm (đứng thứ tư cả nước). Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, đứng đầu 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía bắc.

Kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 31,15 tỷ USD, tăng trên 40% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư FDI đạt 1,33 tỷ USD, đứng thứ 9 cả nước.

Công tác quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng được quan tâm chỉ đạo, đạt kết quả tích cực. Bắc Giang là tỉnh đầu tiên trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh.

Những tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục khởi sắc. Tăng trưởng GRDP quý I/2022 của Bắc Giang đạt 14,33%, ước tính quý II/2022 đạt 24,03%, cao nhất cả nước. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục phục hồi và phát triển. Ước tính 6 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 2,9%, công nghiệp tăng 55,5%; dịch vụ tăng 24,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng 14,1%; tổng giá trị xuất nhập khẩu đạt 18,6 tỷ USD, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm với nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc khó khăn, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tỉ lệ người tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt 96,6%, cao hơn mặt bằng chung toàn quốc; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 72%; tỉ lệ hộ nghèo giảm mạnh, còn 2,5% năm 2021 theo chuẩn giai đoạn 2016-2020.

Nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại được triển khai toàn diện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng của đất nước. Công tác nội chính, cải cách tư pháp, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo đạt kết quả.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai thực hiện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn; năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên.

Tỉnh Bắc Giang đang là điểm đến hấp dẫn, triển vọng đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế; có những cơ hội lớn mang lại từ các FTA để đón bắt nguồn lực đầu tư có chất lượng./.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang: Gặp mặt các nhà báo nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới