Cần Thơ: Hội nông dân huyện cùng xã Nhơn Nghĩa tổ chức Lễ phát động “Tuyến đường trồng cây Mai vàng"
Sáng 20/3, ấp Nhơn Phú A, xã Nhơn Nghĩa tổ chức Lễ phát động "Tuyến đường trồng cây Mai Vàng" bởi Hội nông dân huyện và xã Nhơn Nghĩa. Mỗi năm, vào dịp Tết, cán bộ và hội viên nông dân đều tham gia phong trào trồng cây, theo lời dạy của Bác.
Đến dự có Thường trực hội Nông dân thành phố; Thường trực huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện; Thường trực Đảng ủy, ủy ban nhân dân, trưởng Khối vận hội Nông dân các xã, thị trấn, 75 Chi hội trưởng nông dân các ấp và đại diện nhân dân trên địa bàn xã Nhơn Nghĩa.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Tám – Phó Chủ tịch hội Nông dân huyện cho biết: Trong những năm qua, cán bộ, hội viên, nông dân huyện, xã, thị trấn tích cực tổ chức ngày hội "Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ". Đây đã trở thành hoạt động thường niên, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của các cấp hội và cán bộ, hội viên, nông dân trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Mỗi cán bộ, hội viên, nông dân hăng hái tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh ngay tại địa bàn mình công tác và sinh sống với tinh thần "người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, trồng cây nào tốt cây đó".
Trên cơ sở những kết quả tích cực đã đạt được, phó chủ tịch hội Nông dân đề nghị các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích trồng cây, bảo vệ môi trường; tăng cường vận động toàn thể cán bộ, hội viên cùng nhân dân tích cực trồng cây phủ xanh đất trống, làm đẹp, làm xanh mát đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, khu phố, trường học, bệnh viện, công sở,… góp phần tích cực vào công tác bảo vệ môi trường.
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp hội và hội viên, nông dân trong tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt tiêu chí về môi trường,
Xây dựng huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước miệt vườn, phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển đô thị xanh, khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, giữ gìn, tôn tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường sinh thái; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, các giá trị truyền thống dân tộc; nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long theo tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.