Kế hoạch Đắk Nông phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024
Theo đó, tỉnh Đắk Nông đã lựa chọn thời điểm tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” vào ngày 19/5/2024.
Việc trồng cây, trồng rừng có vai trò hết sức quan trọng trong bối cảnh ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu dang diễn biến phức tạp. Việc trồng cây, chăm sóc cây là nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của toàn xã hội. Để hưởng ứng tấm gương của Bác Hồ, tỉnh Đắk Nông kêu gọi toàn xã hội hưởng ứng tích cực, tham gia trồng cây, trồng rừng dịp "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2024.
Theo UBND tỉnh Đắk Nông, căn cứ vào chỉ đạo của Bộ NN-PTNT, tỉnh Đắk Nông đã lựa chọn thời điểm tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” vào ngày 19/5/2024. Việc tổ chức lễ phát động phải thực hiện hiệu quả, không phô trương hình thức và kêu gọi sự tham gia của toàn xã hội, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, lực lượng vũ trang, học sinh...
Tỉnh Đắk Nông gắn lễ phát động với Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” và nhiệm vụ phát triển rừng năm 2024.
Ngay sau lễ phát động, các đơn vị, địa phương tổ chức trồng cây, trồng rừng tùy theo đặc điểm thời tiết, khí hậu thực tế địa bàn. Trong đó, các địa phương chú trọng lựa chọn cây trồng bản địa, cây đa tác dụng. Ngoài trồng rừng tập trung, tỉnh Đắk Nông tăng cường trồng cây xanh phân tán ở khu vực đô thị, khu dân cư tập trung, hành lang giao thông, khuôn viên…
UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể căn cứ tình hình cụ thể để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho lễ phát động. UBND các huyện, thành phố và các đơn vị chủ rừng rà soát, đăng ký và xây dựng kế hoạch, chủ động ngân sách để tổ chức triển khai lễ phát động.
Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” để các cấp, các ngành và Nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng. Việc tuyên truyền hướng tới nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tác dụng, giá trị của rừng và công tác trồng cây, trồng rừng gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.