Thứ bảy, 27/04/2024 00:30 (GMT+7)

CSGT Hà Nội dọn dẹp chất thải rơi trên Đại lộ Thăng Long

MTĐT -  Chủ nhật, 22/12/2019 15:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong quá trình tuần tra qua tuyến đường Đại lộ Thăng Long, tổ tuần tra phát hiện có nhiều đất rơi vãi, nguy hiểm cho các phương tiện giao thông, nên đã trực tiếp dọn dẹp.

Chia sẻ với báo GD&TĐ, Đại úy Phạm Văn Luyến - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 11 cho biết, khoảng 12h30 ngày 21/12, tổ tuần tra trên tuyến Đại lộ Thăng Long gồm Đại uý Nguyễn Duy Linh (tổ trưởng) và các tổ viên: Trung tá Vũ Ngọc Hào, Thượng uý Nguyễn Đức Ngọc, Thượng uý Ngô Hải Nam, Trung uý Đỗ Văn Thuyên tuần tra trên Đại lộ Thăng Long.

Khi tới km 27 theo hướng từ Hoà Lạc - Hà Nội, đồng chí Ngọc phát hiện bãi đất bùn rơi vãi dài khoảng 30m rộng 6m nằm trên làn 3 (làn quy định tốc độ tối đa cho phép 80km/h) cho các phương tiện ô tô.

Do trời mưa phùn, đường trơn trượt, dễ xảy ra tai nạn giao thông nên Thượng úy Nguyễn Đức Ngọc thông báo cho tổ công tác dừng lại và báo tin đến Công ty Vệ sinh môi trường phụ trách tuyến Đại lộ Thăng Long (thuộc địa bàn huyện Thạch Thất).

Trong khi chờ đợi công nhân vệ sinh môi trường đến làm nhiệm vụ, tổ công tác đã đặt cảnh báo nguy hiểm và đồng chí Ngọc trực tiếp dừng xe vận động các xe tải cho mượn cuốc xẻng để xúc đất làm sạch mặt đường...

Đến khoảng 14h toàn bộ phần đất bùn rơi vãi đã được dọn sạch,các phương tiện lưu thông bình thường, giao thông được đảm bảo an toàn.

Người dân quanh khu vực và người tham gia giao thông rất hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ CSGT thủ đô không quản nắng hay mưa, giá rét hay đêm tối luôn luôn cố gắng nỗ lực đảm bảo trật tự ATGT trên từng cung đường tuyến phố.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết CSGT Hà Nội dọn dẹp chất thải rơi trên Đại lộ Thăng Long. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới