Thứ sáu, 26/04/2024 07:52 (GMT+7)

Đà Nẵng: Cầu Hòa Phước xuống cấp do… chất lượng thi công?

MTĐT -  Chủ nhật, 29/10/2017 21:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cầu Hòa Phước (cầu Km+738,24) trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ở xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng mới đưa vào sử dụng hơn 3 năm đã hư hỏng nhiều vị trí nên hiện nay phải tiến hành sửa chữa.

Cầu Hòa Phước thuộc gói thầu C57, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên được khởi công xây dựng vào tháng 6/2013 và khánh thành vào ngày 19/5/2014. Cầu có chiều dài 443m, rộng 28m do Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) thi công.

Theo ghi nhận của PV Môi Trường & Đô Thị Việt Nam Điện tử, phía tây cầu bị hư hỏng nên xe trọng tải lớn chạy qua gây tiếng động rất lớn. Mặt đường trên cầu hư hỏng nhiều vị trí.

Dưới cầu giàn giáo được dựng lên để phục vụ sửa chữa

Công nhân dung xi lanh để tiêm dung dịch kết dính các vết nứt

Đang tiến hành sửa chữa nhưng vết nứt, nước ngấm xuống gầm cầu

Một số viên gạch lát lối đi bộ hai bên cầu cũng bong tróc và vỡ do chấn động mạnh, dải phân cách để nước mưa chảy thẳng xuống gầm cầu, trên giải phân cách cũng xuất hiện nhiều vết nứt.

Đặc biệt, tại các trụ cầu, xuất hiện nhiều vết nứt nguy hiểm ở dầm gối trên “chạc ba” của trụ cầu. Hiện nay, đơn vị thi công sửa chữa cầu đang đục các lỗ để “tiêm” dung dịch kết dính vào các vết nứt. 

Nhiều viên gạch lát hành lang cầu bị bong tróc  

Nhiều vết nứt xuất hiện.

Mặt đường trên cầu hư hỏng nhiều vị trí.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Cầu Hòa Phước xuống cấp do… chất lượng thi công?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Bình Dương

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.