Thứ sáu, 26/04/2024 23:43 (GMT+7)

Đại tá Mai Hoàng giữ chức Phó Giám đốc Công an TPHCM

Diệp Anh -  Thứ hai, 25/07/2022 14:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và ký quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Mai Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C02) Bộ Công an giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Ngày 25-7, Công an TPHCM đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Mai Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C02) Bộ Công an giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TPHCM. Đại tá Mai Hoàng đồng cũng làm Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM kể từ ngày 25-7.

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM chúc mừng Đại tá Mai Hoàng đã được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, giao trọng trách mới tại Công an TPHCM.

Chân dung tân Phó Giám đốc Công an TPHCM Mai Hoàng ảnh 1
Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Mai Hoàng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM gửi lời cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an và cam kết sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đại tá Mai Hoàng, sinh1979, tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Sau khi tốt nghiệp Trường Trung học An ninh nhân dân I (nay là Cao đẳng An ninh nhân dân I), năm 2000, ông được cử về công tác tại Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện biên giới Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Với nhiều chiến công cùng đồng đội trong việc triệt phá nhiều tụ điểm phức tạp về ma túy, hình sự, tháng 7/2004, ông được điều động về Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Mộc Châu ,một điểm nóng về ma túy của cả nước lúc bấy giờ.

Năm 2012, ông được bổ nhiệm chức Đội trưởng, trực tiếp cùng đồng đội tham gia đấu tranh nhiều chuyên án lớn, bắt giữ nhiều đối tượng ma túy, hình sự.

Tháng 9-2013, huyện Mộc Châu được chia tách để thành lập huyện Vân Hồ, ông giữ vị trí Phó trưởng Công an huyện, Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra.

Tháng 12-2014, ông được Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự. Tháng 12-2016, ông được điều động, trở về công tác tại Công an huyện Mộc Châu, giữ chức vụ Trưởng Công an huyện.

Tháng 7-2019, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ với đề tài “Chuyên án trinh sát đấu tranh, phòng, chống tội phạm vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy có vũ trang qua biên giới vùng Tây Bắc”. Đây là kết quả đúc kết nhiều năm từ kinh nghiệm thực tiễn đấu tranh chuyên án đặc biệt là Chuyên án 279LL.

Ngày 3/4/2020, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động, bổ nhiệm Thượng tá Mai Hoàng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự.

Ngày 8/8/2020, ông được phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân. 

Tháng 12/2020, ông được Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng cấp hàm từ Thượng tá lên Đại tá./.

Bạn đang đọc bài viết Đại tá Mai Hoàng giữ chức Phó Giám đốc Công an TPHCM. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới