Thứ bảy, 27/04/2024 00:53 (GMT+7)

Giá nhà ở trên thị trường Hà Nội giảm nhẹ

MTĐT -  Thứ bảy, 18/02/2017 10:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(phapluatmoitruong.vn) - Công ty TNHH Savills Việt Nam vừa công bố báo cáo chỉ số giá nhà ở thị trường bất động sản Hà Nội.

Theo đó, chỉ số giá nhà ở quý IV-2016 đạt 104,3%, giảm 1,5% so với quý III và giảm 3,9% so với cùng kỳ năm trước, do giá nhà ở thứ cấp giảm bởi sự tăng nhanh của nguồn cung mới. Tính từ giữa năm 2014, giá nhà ở tương đối ổn định. So với thời điểm gốc là quý I-2009, giá nhà ở tăng 4,3%, nhưng so với thời điểm thị trường “sốt nóng” quý III-2011, giá nhà giảm gần 90%.

Cũng theo báo cáo, tỷ lệ hấp thụ trên thị trường sơ cấp đạt khoảng 31%, giảm 2% so với quý III và giảm 9% so với cùng kỳ năm 2015. Nhà hạng B có lượng bán lớn nhất trong 7 quý gần đây, chiếm 44% thị phần. Trong năm 2017, nguồn cung nhà ở dự báo rất lớn, tập trung vào phân khúc hạng trung và nhà giá rẻ, chủ yếu ở quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông.
Theo HNM
Bạn đang đọc bài viết Giá nhà ở trên thị trường Hà Nội giảm nhẹ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Sông Công: Đất nền sẽ “chiếm sóng” năm 2024?
Năm 2024 được xem là năm bản lề cho thị trường bất động sản (BĐS) hồi phục trở lại khi có các yếu tố thúc đẩy như nhu cầu thị trường, chính sách pháp lý dần hoàn thiện... Điều này cũng tạo cơ hội cho TP. Sông Công (Thái Nguyên) giàu tiềm năng phát triển

Tin mới