Thứ bảy, 27/04/2024 10:41 (GMT+7)

Công nhân thức đêm nạo vét bùn Hồ Gươm

MTĐT -  Thứ tư, 29/11/2017 09:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hàng trăm công nhân Công ty Thoát nước Hà Nội đã tiến hành nạo vét, thanh thải rác, phế thải quanh khu vực kè hồ góc phố Hàng Khay, Lê Thái Tổ trong đêm 28/11

Việc nạo vét bùn ở Hồ Gươm đã được thực hiện sớm hơn 3 ngày so với dự kiến. Đêm qua, các công nhân nạo vét, thanh thải rác, phế thải bằng phương pháp thủ công quanh khu vực kè hồ góc phố Hàng Khay, Lê Thái Tổ. 

Trang thiết bị, máy móc được lắp đặt phục vụ cho việc bắt đầu nạo vét cơ giới lòng hồ (Ảnh: Kinh tế đô thị)

Bùn, rác được xúc lên phương tiện trung chuyển (xe bùn cống ngang), sau đó cẩu đổ tự động vào các xe thùng kín (xe cẩu bùn cống ngang). Số bùn, rác này sẽ được vẩn chuyển về bãi đổ quy định tại Yên Sở. Tất cả các công đoạn đều được làm liên hoàn với các phương tiện kín, khít đảm bảo không ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường xung quanh.

Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội Võ Tiến Hùng có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo và động viên cán bộ, công nhân viên làm việc trong đêm (Ảnh: Kinh tế đô thị)

Ông Lê Vũ Quảng Sương – Phó Tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, về giải pháp thi công, đơn vị thi công sẽ giữ nguyên mực nước hồ, sau đó nạo vét toàn bộ lòng hồ đến cao độ +5,60m. Phạm vi nạo vét sẽ cách mép chân kè xung quanh hồ, kè tháp Rùa, kè đền Ngọc Sơn 7m để đảm bảo không bị sạt lở, hư hỏng kè.

Về biện pháp thi công nạo vét, Công ty Thoát nước Hà Nội sẽ sử dụng dây chuyền C2 cải tiến gồm máy xúc đặt trên ponton xúc bùn lên phễu chứa máy bơm bùn công suất 40 - 60 m3/h để bơm bùn lên các xe téc qua hệ thống ống dẫn bùn nằm trên hệ phao nổi; bố trí 2 mũi thi công, mỗi mũi sử dụng 1 dây chuyền C2 cải tiến, thi công song song từ hướng Nam lên hướng Bắc.

Hàng trăm công nhân Công ty Thoát nước Hà Nội đã tiến hành nạo vét, thanh thải rác, phế thải quanh khu vực kè hồ góc phố Hàng Khay, Lê Thái Tổ trong đêm 28/11 (Ảnh: Kinh tế đô thị)

Trước đó, công ty này được UBND TP Hà Nội cấp phép khoan thăm dò. Trước khi thi công nạo vét, công ty sẽ phối hợp với Tiểu đoàn 554 - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thực hiện rà phá bom mìn dưới lòng hồ.

Các xe téc chở bùn được tập kết chờ nhiệm vụ (Ảnh: Kinh tế đô thị

Bùn được cẩu đổ tự động từ xe gom vào xe thùng kín, đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh (Ảnh: Kinh tế đô thị)

Khu vực hồ Hoàn Kiếm là trung tâm TP nên biện pháp tổ chức thi công đảm bảo vệ sinh môi trường rất quan trọng.

Do vậy, các thiết bị cơ giới gồm có máy xúc, máy bơm, xe chuyên dùng đều đảm bảo vệ sinh kín khít. Khu vực thi công được quây kín sát mép kè hồ, đoạn vỉa hè từ mép kè ra đến vị trí xe cẩu đều được trải bạt để cho xe vận chuyển bùn di chuyển tránh rơi vãi ra đường đi. Trước 5 giờ sáng hàng ngày rửa đường đảm bảo sạch sẽ cho người đi bộ quanh hồ vào ban ngày.

TRANG TRIỆU (TH)

Bạn đang đọc bài viết Công nhân thức đêm nạo vét bùn Hồ Gươm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề