Thứ bảy, 27/04/2024 04:50 (GMT+7)

CSGT TP Bắc Giang căng mình đảm bảo 'nhiệm vụ kép'

Đặng Nam- Đức Đông -  Thứ tư, 10/02/2021 14:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khác với mọi năm, để đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón Tết Kỷ Sửu an toàn, lực lượng CSGT CATP Bắc Giang phải gồng mình thực hiện "nhiệm vụ kép": Đảm bảo TTATGT và phòng chống dịch Covid-19

Để đảm bảo TTATGT và phòng chống dịch Covid-19, lãnh đạo CATP Bắc Giang đã huy động 100% quân số của Đội CSGT, chia thành 5 tổ công tác, chốt chặn ở 5 cửa ngõ rẽ vào trung tâm TP Bắc Giang. Trong ảnh: Hai CBCS CSGT đang làm nhiệm vụ phân làn, chống ùn tắc tại ngã ba đường Xương Giang- Trần Nguyên Hãn

Khu vực trước cổng SVĐ TP Bắc Giang là nơi tập kết bán hoa xuân hàng năm, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc nên CSGT liên tục phải nhắc nhở chủ các phương tiện không dừng đỗ lâu

Chốt chặn tại đầu đường Hùng Vương- cửa ngõ lớn nhất dẫn vào TP Bắc Giang được lãnh đạo CATP Bắc Giang chỉ đạo quyết liệt nhất, vừa phòng ngừa TNGT vừa chống "giặc covid"

Trao đổi với PV Môi trường & Đô thị Việt Nam, thượng tá Vũ Văn Tường- Trưởng CATP Bắc Giang cho biết: Lãnh đạo đơn vị yêu cầu tất cả CBCS Đội CSGT phải là nòng cốt để phòng chống dịch, kiểm tra 100% các ô tô và xe máy đến từ các tỉnh "tâm dịch" như: Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh...

Không được nể nang, không được lơ là- chủ quan, phối hợp chặt chẽ với lực lượng y tế cơ sở đo thân nhiệt, khử khuẩn, khai báo y tế, xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang khi "nhập cảnh" vào TP Bắc Giang, Trưởng CATP Bắc Giang cho biết thêm

40 CBCS của Đội CSGT CATP thay phiên nhận "nhiệm vụ kép" từ 05h đến 22h30 hàng ngày

Một chủ phương tiện mang BKS Hải Dương rẽ vào đường Hùng Vương, TP Bắc Giang lập tức được dừng xe, kiểm tra 

Chủ phương tiện phải khai báo y tế, xuất trình giấy tờ theo quy định

Để người dân được vui xuân- đón Tết Kỷ Sửu an toàn (không tai nạn - không dịch bệnh) thì lực lượng CSGT CATP Bắc Giang phải "gồng mình" làm việc hết công suất, không kể mưa gió- rét buốt.

Trung tá Nguyễn Anh Dũng- Phó Đội trưởng Đội CSGT CATP Bắc Giang cho biết, Đội đã bàn giao nhiều trường hợp là chủ xe không đeo khẩu trang để y tế các phường sở tại kiên quyết xử phạt. Mức phạt từ 1 đến 3 triệu đồng

Tổ công tác chống ùn tắc đang làm việc tại đường Lê Lợi- TPBG, nơi được coi là chợ hoa của cả tỉnh Bắc Giang từ nhiều năm trở lại đây

Khi không có bóng dáng CSGT thì các chủ xe hồn nhiên dừng đỗ sai quy định, gây tắc đường cục bộ

Các CBCS CSGT phân làn tại ngã tư Hùng Vương- Lê Lợi, TP Bắc Giang

Bạn đang đọc bài viết CSGT TP Bắc Giang căng mình đảm bảo 'nhiệm vụ kép'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới