Thứ bảy, 27/04/2024 10:44 (GMT+7)

Quốc lộ 51: Ớn lạnh với những “cục sắt di động”!

Phan Hải - Gia Bảo -  Thứ sáu, 28/06/2019 14:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

“Hung thần xa lộ”, “cục sắt di động”… là cách gọi của người đi đường đối với các phương tiện có trọng tải nặng. Với họ, chúng luôn là nỗi khiếp sợ kinh hoàng.

Việc tập trung nhiều khu công nghiệp lớn cộng với việc phát triển ngành kinh tế biển khiến 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi có tuyến quốc lộ 51 đi qua, luôn đông đúc các phương tiện hạng nặng lưu thông, gây mất an toàn giao thông và tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ.

Trong chuyến công tác từ Tp.HCM về thành phố Vũng Tàu, phóng viên Môi trường & Đô thị điện tử đã ghi lại được hình ảnh những chiếc xe đầu kéo, xe tải chở hàng chục tấn hàng cồng kềnh, quá khổ, quá tải lao vun vút trên đường:

Chất đầy các ống vật liệu và chỉ cố định bằng những thanh gỗ sơ sài cộng thêm 2 sợi dây xích nhỏ buộc ngang, chiếc xe container này nghiễm nhiên lao đi trên đường.

 Những cuộn thép tròn nặng hàng chục tấn, những thanh sắt dài hàng chục mét chỉ được cố định bằng 1 - 2 sợi dây xích mỏng manh.

Nhiều chiếc xe đầu kéo chở những mặt hàng siêu trường, siêu trọng nhưng chỉ phủ lên một tấm bạt hờ và cố định hết sức sơ sài.

Người tham gia giao thông luôn đối mặt với nguy hiểm khi lưu thông cùng những cỗ máy di động này.

Chiếc container biển kiểm soát 72R - 003.67 chở đầy các cuộn sắt và chỉ cố định bằng các thanh gỗ chèn chân. Với kiểu chở hàng cẩu thả như thế này, chỉ cần thắng gấp hay bẻ lái là những cuộn sắt trên thùng xe sẽ rơi hết xuống đường, lúc đó chẳng biết điều gì sẽ xảy ra!

--Tuyến quốc lộ 51 được thiết kế mỗi bên 3 làn xe ô tô và 1 làn xe máy, nhưng lúc này, tất cả các làn xe được lấp đầy bởi các loại xe tải.

Hình ảnh những chiếc xe đầu kéo cõng trên mình hàng chục tấn sắt thép không được chằng buộc gì chẳng còn lạ lẫm với người đi đường khi lưu thông trên tuyến quốc lộ 51.


Những hình ảnh như thế này luôn là nỗi khiếp sợ của người tham gia lưu thông!

Bạn đang đọc bài viết Quốc lộ 51: Ớn lạnh với những “cục sắt di động”!. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề