Thứ bảy, 27/04/2024 03:55 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 25/6/2020

MTĐT -  Thứ năm, 25/06/2020 05:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 25/6/2020. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 25/6/2020 trên Môi trường và Đô thị.

Xe bán tải bỏ chạy sau khi gây tai nạn chết người

Thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 23/6, người dân thấy chiếc xe ô tô bán tải (màu bạc) lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), đã tông vào xe máy do một người đàn ông điều khiển đang từ đường tránh phía Nam băng qua Quốc lộ 20 (cách cầu Đại Nga khoảng 200 m).

Sau tai nạn, người đàn ông tử vong, chiếc xe bán tải tăng tốc bỏ chạy theo hướng đi Đà Lạt. Một số người đi đường đã đuổi theo bằng xe máy khoảng 1 km nhưng mất dấu. Ngay sau đó, người dân đã gọi điện báo trình báo vụ việc cho Công an TP Bảo Lộc.

Nạn nhân được xã định là ông Đào Văn Thanh (59 tuổi, ngụ thôn Nga Sơn, xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc).

Hiện trường chiếc xe bán tải gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Ngay tại hiện trường vụ tai nạn có rất nhiều camera an ninh của người dân ghi lại vụ tại nạn nói trên. Trong đêm 23/6, Công an TP Bảo Lộc đã tiến hành trích xuất camera an ninh; đồng thời, huy động các lực lượng nghiệp vụ truy tìm chiếc xe ô tô bán tải gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn.

Trong đêm 23/6, tại TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) cũng xảy ra 1 vụ va chạm giao thông khiến 1 người bị chấn thương sọ não. Theo đó, khoảng 21h20, xe ô tô BKS 28A - 025.75 do Đinh Hồng Chung (SN 1983, trú thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) điều khiển đi hướng Sơn La - Hà Nội thì bất ngờ va chạm với xe máy BKS 28F6-0925 do Hoàng Khánh Huy (SN 1994) điều khiển đi ngược chiều.

Sau đó chiếc ô tô tiếp tục va chạm với xe máy 28F1 - 296.82 đi cùng chiều phía trước do chị Nguyễn Hải Yến (SN 1995) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến anh Huy bị chấn thương sọ não, chấn thương đốt sống cổ, còn chị Yến bị xây xước nhẹ. Anh Huy đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Xe con va chạm liên tiếp hai xe máy, 1 người chấn thương sọ não

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào hồi 21h20 ngày 23/6 tại đường Cù Chính Lan thuộc tổ 13 Phường Phương Lâm, TP Hòa Hòa Bình. Lúc này, chiếc ô tô BKS 28A - 025.75 do Đinh Hồng Chung (SN 1983, trú thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) điều khiển đi hướng Sơn La - Hà Nội thì bất ngờ va chạm với xe máy BKS 28F6-0925 do Hoàng Khánh Huy (SN 1994) điều khiển đi ngược chiều.

Sau đó chiếc ô tô tiếp tục va chạm với xe máy 28F1 - 296.82 đi cùng chiều phía trước do chị Nguyễn Hải Yến (SN 1995) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú va chạm mạnh khiến anh Huy bị chấn thương sọ não, chấn thương đốt sống cổ, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, còn chị Yến bị xây xước nhẹ. Tại hiện trường, 3 phương tiện bị hư hỏng.

Lái xe đầu kéo chèn chết người sau va chạm giao thông đã nhận tội

Trưa 24/6, thông tin từ Công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết, lái xe đầu kéo chèn chết người sau va chạm giao thông xảy ra vào sáng 18/6 trên QL5 đoạn qua xã Nam Đồng, TP Hải Dương đã thừa nhận hành vi của mình tại cơ quan công an vào sáng cùng ngày.

Lái xe đầu kéo được xác định là Nguyễn Vũ Khánh (SN 1980, ở thôn Vũ Xá, xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương).

Tại cơ quan Công an TP Hải Dương, Khánh thừa nhận tại thời điểm xảy ra tai nạn, anh ta điều khiển xe đầu kéo mang biển kiểm soát 15C-208.77 kéo theo rơ mooc biển kiểm soát15R-051.63 theo hướng Hải Phòng - Hà Nội. Khi đến đoạn đường QL5 qua xã Nam Đồng, TP Hải Dương thì Khánh thấy có vụ va chạm giao thông giữa 2 xe máy phía trước. Lúc đó, một người đàn ông điều khiển xe máy bị ngã xuống đường và đã bị xe đầu kéo do Khánh điều khiển chèn qua người khiến tử vong tại chỗ.

Sau va chạm giao thông, người đàn ông điều khiển xe máy ngã xuống đường và bị xe đầu kéo chèn qua người dẫn đến tử vong tại chỗ

Sau khi xảy ra tai nạn, Khánh đã tự ý điều khiển xe đầu kéo rời khỏi hiện trường.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Hải Dương đã xác định Khánh là người điều khiển chiếc xe đầu kéo có liên quan đến vụ tai nạn trên. Qua vận động, lái xe đầu kéo đã thành khẩn khai nhận hành vi của mình.

Trước đó, vào khoảng 7h ngày 18/6, tại Km55+500 trên QL5 đoạn qua xã Nam Đồng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm trên, xe mô tô mang BKS 34B4-098.95 do anh Đặng Văn Điều (SN1986, trú tại xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) điều khiển đã va chạm với xe mô tô mang BKS 34K-4524 do chị Nguyễn Thị Thắm (SN 1973, trú tại xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) điều khiển. Cả 2 xe đều di chuyển theo hướng Hải Phòng - Hà Nội,

Sau khi xảy ra va chạm, anh Điều ngã xuống đường và bị một xe ô tô chưa rõ biển số chèn qua người rồi rời khỏi hiện trường. Hậu quả, anh Điều tử vong tại chỗ, 2 xe máy hư hỏng nhẹ. Xe ô tô chèn anh Điều tử vong sau đó bỏ chạy đã được xác nhận là xe do Khánh điều khiển.

BMW mất lái tông thẳng gốc cây, đầu xe xé đôi

Vụ việc kể trên xảy ra vào khoảng 10h30 tối thứ Ba vừa qua (23/6) tại đường Welshpool thuộc Cannington, Australia.

Cảnh sát địa phương cho hay vào thời diểm kể trên, chiếc xe BMW đột nhiên phóng lệch khỏi đường và lao thẳng vào hai gốc cây gần đó. Cú va chạm mạnh đến nỗi chiếc xe sang bị xé toạc làm hai nửa, một nửa cắm thẳng vào gốc cây trong khi nửa còn lại bay sang phía bên kia đường.

Phần đầu xe "ghim" thẳng vào gốc cây. Ảnh: 7News.

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết khi phát hiện ra vụ tai nạn, cô thấy người tài xế kia vẫn còn ngồi nguyên trên ghế lái và người bê bết máu. Tuy vậy, người này vẫn còn tỉnh táo và vẫn có thể giao tiếp được với cô ngay lúc đó.

Người đàn ông sau đó đã được đưa đến bệnh viện gần đó để điều trị. Mặc dù cú tông khá mạnh nhưng may mắn anh ta chỉ bị gãy tay và mũi, ngoài ra không còn vết thương nào nguy hiểm dến tính mạng.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 25/6/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới