Thứ sáu, 26/04/2024 09:23 (GMT+7)

Phủ Lý : Thay đổi diện mạo để đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Trần Thoan -  Thứ ba, 09/02/2021 12:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND thành phố Phủ Lý đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng và các doanh nghiệp tập trung chỉnh trang đô thị tạo ra diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp phục vụ nhân dân vui Xuân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu, UBND thành phố Phủ Lý đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng và các doanh nghiệp tập trung chỉnh trang đô thị, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, dọn dẹp vệ sinh môi trường tạo ra diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp phục vụ nhân dân vui Xuân đón Tết.

Ngay thời gian cuối năm Canh Tý, thành phố đã cho triển khai cải tạo nâng cấp, hoàn thiện hàng loạt các dự án ở khu vực trung tâm, làm mới vỉa hè các đường: Trần Tử Bình, Phạm Ngọc Thạch, Lý Thái Tổ, Lý Thường Kiệt và các tuyến đường ở khu vực các phường: Thanh Châu, Thanh Tuyền, Quang Trung, Lam Hạ, hoàn thiện hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường vào thành phố.

Một góc đô thị tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Ảnh TL

Căn cứ thời gian, kế hoạch cải tạo, UBND thành phố Phủ Lý chỉ đạo các nhà thầu bố trí nhân lực, vật tư thi công các dự án ở khu vực nội thị bảo đảm hoàn thành trước Tết Nguyên đán Tân Sửu để phục vụ nhân dân đón Tết. Đến thời điểm này, toàn bộ hệ thống chiếu sáng các tuyến đường trục chính vào trung tâm thành phố Phủ Lý đã có đèn đường chiếu sáng, không chỉ góp phần quan trọng chỉnh trang đô thị mà còn bảo đảm trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự. Đối với các tuyến đường cải tạo nâng cấp vỉa hè, lòng đường đến nay cũng cơ bản hoàn thành theo đúng tiến độ.

Điển hình như Dự án nâng cấp hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật đường Biên Hòa được khởi công từ cuối tháng 3/2020 và đã hoàn thành vào cuối năm 2020, với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 44 tỷ đồng. Công trình được xây dựng toàn bộ hệ thống cống thoát nước mới, có đường kính từ 1,2 – 2m, mặt đường được cải tạo rải nhựa áp phan, hai bên vỉa hè được lát đá tự nhiên, trồng mới phần lớn cây xanh cùng chủng loại. Toàn bộ phần cống tiêu thoát nước được thiết kế ở phía phải của lòng đường (tính theo chiều từ QL1A vào trung tâm thành phố). Công trình còn được đầu tư hệ thống chiếu sáng thông minh điều khiển tự động, hệ thống cổng chào được lắp đặt đèn trang trí tạo ra điểm nhấn cho đô thị. Thành phố đang triển khai lắp đặt hệ thống camera, biển báo giao thông và bắt đầu từ tháng 3/2021 sẽ tổ chức phạt nguội các phương tiện vi phạm giao thông.


Ngoài nâng cấp cải tạo các tuyến đường, thành phố Phủ Lý chỉ đạo các ngành phối hợp với các doanh nghiệp, như: Công ty Điện lực Hà Nam, Chi nhánh Viettel Hà Nam, Vinaphone lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trang trí với nhiều mẫu cờ, hoa khác nhau, tạo cho không gian thành phố đẹp về đêm. Nhiều tuyến đường, khu vực Trần Phú, cầu Phủ Lý, QL1A, Công viên Nam Cao… sau khi được lắp đèn trang trí, kết hợp với đèn chiếu sáng đã tạo ra điểm nhấn cho các công trình công cộng và tôn thêm vẻ đẹp về đêm cho thành phố.

Trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, thành phố chỉ đạo Công ty cổ phần Công trình đô thị Hà Nam tập trung dọn dẹp vệ sinh công cộng, cắt tỉa cây xanh, chỉnh trang Công viên Nguyễn Khuyến, Vườn hoa Nam Cao, trồng bổ sung hoa, cây xanh ở các dải phân cách ở một số tuyến đường chính, thường xuyên phun nước chống bụi trên những tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố.

Từ một thị xã nhỏ bé ,thành phố Phủ Lý đã chuyển mình dần trở thành một thành phố năng động, hiện đại ở cửa ngõ phía Nam của Thủ đô Hà Nội. Ảnh TL

Theo ông Nguyễn Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý: Quan điểm chỉ đạo của UBND thành phố là phát triển đô thị gắn với bảo vệ môi trường, tập trung cải tạo hệ thống cống tiêu thoát nước chống ngập, tăng cường trồng bổ sung cây xanh ở các tuyến đường; xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng ở các cửa ngõ vào thành phố, chỉnh trang các tuyến đường ở khu vực nội thị… từng bước tạo ra đô thị văn minh, hiện đại.

Để phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu, thành phố đã chỉ đạo các đơn vị quản lý dự án, nhà thầu đẩy nhanh thi công các dự án chỉnh trang đô thị, lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng, trồng bổ sung hoa, cây xanh, dọp dẹp vệ sinh môi trường sạch sẽ, tạo ra đô thị “sáng – xanh – sạch – đẹp - văn minh – hiện đại’’.

Bạn đang đọc bài viết Phủ Lý : Thay đổi diện mạo để đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.