Thứ sáu, 26/04/2024 08:18 (GMT+7)

TP.HCM: Tạm ngừng thi công các công trình đào đường từ ngày 31/12

Ngọc Bùi -  Thứ sáu, 28/12/2018 10:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ ngày 31/12, TP.HCM sẽ tạm ngừng thi công các công trình đào đường để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch 2019.

Theo đó, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn TP trong dịp Tết Dương lịch 2019, Sở GTVT đã ban hành Thông báo số 7014/TB-SGTVT về việc tạm ngưng thi công tất cả các công trình đào đường để lắp đặt các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn TP trong thời gian từ ngày 31/12/2018 đến hết ngày 1/01/2019.

Kể từ ngày 31/12, TP.HCM sẽ cho tạm ngừng thi công các công trình đào đường.

Sở GTVT TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư tất cả các công trình hạ tầng kỹ thuật có trách nhiệm đôn đốc các tổ chức, các nhân có liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công đào đường, khẩn trương tái lập lại toàn bộ các đoạn đường đã thi công xong, thu gọn rào chắn thi công trước ngày 31/12/2018.

Hiện trên địa bàn TP có 148 vị trí rào chắn trên 60 tuyến đường để phục vụ thi công các công trình, dự án.

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Tạm ngừng thi công các công trình đào đường từ ngày 31/12. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.