Thứ bảy, 27/04/2024 10:11 (GMT+7)

Đổi rác tái chế lấy quà, hoạt động nhằm nâng cao nhận thức BVMT

Hoàng Thoa -  Thứ năm, 29/04/2021 10:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đây là hoạt động nằm trong dự án thí điểm phân loại rác tại nguồn đã được tập đoàn SCG, Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn (LSP) khởi xướng thành công vào tháng 10 năm 2020.

Vừa qua, tập đoàn SCG, Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn đã phối hợp với đơn vị mGreen - ứng dụng đô thị thông minh Smartcity đã triển khai hoạt động Phân loại, đổi rác tái chế lấy quà tại trường tiểu học Long Sơn 1 và Long Sơn 2, xã Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đây là hoạt động nằm trong dự án thí điểm phân loại rác tại nguồn đã được tập đoàn SCG, Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn (LSP) khởi xướng thành công vào tháng 10 năm 2020. Chương trình lần này là một phần trong chương trình Hợp Tác Công Tư trong việc quản lý rác thải nhựa được phối hợp bởi SCG, Unilever Viet Nam và Dow Chemicals cùng Bộ Tài Nguyên Môi Trường.

Chương trình phân loại rác tại nguồn và đổi quà đã thu hút được sự tham gia của toàn bộ giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh với hơn 700 người tham gia trong suốt 2 ngày qua, 62 lượt tải và sử dụng ứng dụng phân loại rác tại nguồn, tích điểm đổi quà – mGreen.

Theo đó, thể, tổng khối lượng rác tái chế đã phân loại và thu gom từ đầu dự án  tháng 10/2020 đến nay là 1.500kg rác tái chế đã được phân loại và thu gom,  trong đó 500kg rác tái chế được Đội Đại sứ môi trường thu gom từ lớp học vào thứ Sáu hàng tuần và 1.000kg rác đã được phân loại, thu gom và ngày đổi quà. Tỷ lệ các loại rác tái chế phân thành 4 loại, 55% giấy, nhựa chiếm 25%; 18% đến từ vỏ lon, kim loại; 2% các loại khác.

Các em học sinh tại trường Long Sơn 1 và Long Sơn 2 nghiêm túc tuân thủ giãn cách xã hội, hào hứng tham dự hoạt động Phân loại, đổi rác tái chế lấy quà.

Số liệu trên là minh chứng, khẳng định thói quen phân loại rác tại nguồn từ trẻ nhỏ, bảo vệ môi trường đã được hình thành. Không những vậy, hành động này còn được nhân rộng từ trường học tới gia đình và cộng đồng xã hội. Dự án thí điểm phân loại rác thải tại nguồn tại trường Tiểu học Long Sơn, xã Long Sơn là một hình mẫu để nhân rộng hoạt động phân loại, tái chế rác thải hướng tới nền kinh tế tuần hoàn trên địa bàn xã Long Sơn.

Bạn đang đọc bài viết Đổi rác tái chế lấy quà, hoạt động nhằm nâng cao nhận thức BVMT. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề