Thứ sáu, 26/04/2024 08:30 (GMT+7)

BV Hữu nghị VN- Cuba: Phẫu thuật miễn phí cho trẻ em hở hàm ếch

KHÁNH AN -  Thứ bảy, 01/12/2018 15:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ ngày 30/11-4/12, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba, Hà Nội thực hiện chương trình khám và phẫu thuật miễn phí cho hơn 50 trẻ em hở môi, hở hàm ếch và dị tật hàm mặt tại Việt Nam.

Chương trình này được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia y bác sỹ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba phối hợp với tổ chức Phẫu thuật Nụ cười Việt Nam (Operation Smile Vietnam). Ban tổ chức cũng hỗ trợ chi phí đi lại, ăn uống và bố trí chỗ ở cho bệnh nhân và người nhà trong suốt thời gian phẫu thuật.

Theo các thống kê, ước tính cứ mỗi 3 phút lại có một em nhỏ được sinh ra bị hở môi, hở hàm ếch và dị tật hàm mặt. Mặc dù tình trạng của các em có thể được thay đổi với chỉ một số phẫu thuật tương đối đơn giản ngay trong những tháng đầu đời. Tuy nhiên, với gần 5 tỷ người trên khắp thế giới không có cơ hội được tiếp cận với bất kỳ dịch vụ phẫu thuật.

TS.BS NguyễnThanh Thái - Trưởng khoa Tạo hình - hàm mặt (Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba) và đại diện Tổ chức Operation Smile Vietnam.

Tại Bệnh viện Việt Nam- Cu Ba, TS.BS NguyễnThanh Thái - Trưởng khoa Tạo hình - hàm mặt (Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba) cho hay, từ năm 1994 đến nay, Bệnh viện đã phẫu thuật cho trẻ bị hở hàm ếch, trung bình mỗi tháng phẫu thuật cho khoảng 80- 100 trẻ.

Tại Việt Nam số lượng trẻ mắc phải dị tật này rất lớn. Trong đó, khoảng 15.000 em trên cả nước chưa được điều trị. Vì vậy, nhiều trẻ em phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như khó ăn dẫn đến suy dinh dưỡng hoặc chết đói, nhiễm trùng tai mạn tính có thể gây mất thính giác. Ngoài ra, các em còn phải đối mặt với những khó khăn về sức khỏe và sinh hoạt hằng ngày, các tác động về tình cảm và tâm lý như sự kỳ thị, suy giảm khả năng phát triển ngôn ngữ...

Đăng ký khám và phẫu thuật cho trẻ em hở môi, hở hàm ếch và dị tật hàm mặt tại chương trình.

Bà Nguyễn Thị Hải Đức, Giám đốc Chương trình Operation Smile Việt Nam (Phẫu thuật Nụ cười Việt Nam) cho biết: "Chúng tôi vẫn phát huy những giá trị cốt lõi về sứ mệnh cải thiện chất lượng an toàn y tế. Sau gần 30 năm hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi tự hào thông báo đã có hơn 44,000 bệnh nhân bị khe hở môi, hàm ếch tiếp nhận điều trị từ Operation Smile”.

Bà Hải Đức cho biết thêm, năm 2019 là năm đánh dấu Operation Smile bước sang một kỷ nguyên mới với những mục tiêu tổ chức, những hoạt động thiện nguyện mang tính chất bền vững đóng góp cho cộng đồng. Thông qua việc đào tạo các chuyên gia y tế địa phương trong cả nước đến việc tăng cường hệ thống chăm sóc sức khỏe và đóng góp vào việc hoạch định các chính sách, chúng tôi muốn những nỗ lực của mình sẽ được nhân rộng rãi và có tác động hơn đến cộng đồng.

Bạn đang đọc bài viết BV Hữu nghị VN- Cuba: Phẫu thuật miễn phí cho trẻ em hở hàm ếch. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.