Thứ sáu, 26/04/2024 07:31 (GMT+7)

Nhà báo vì người nghèo

Duy Chí -  Thứ ba, 16/06/2020 15:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhân dịp dự lễ kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, có 20 phóng viên nhà báo thuộc các cơ quan thông tấn báo chí phía Nam đã quyên góp gạo tặng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo xã An Khánh.

Nhân dịp dự lễ kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020) do Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức, 20 phóng viên nhà báo thuộc các cơ quan thông tấn báo chí phía Nam đã quyên góp, vận động được 2 tấn gạo ngon tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Phát biểu tại lễ phát quà, nhà báo Đăng Hữu Vinh, Phó Chánh Văn phòng – Trưởng cơ quan thường trú phía Nam Bộ Thông tin Truyền thông cho biết: Đây là món qua mang nặng tình cảm, trách nhiệm của các nhà báo với tỉnh Bến Tre nói chung và bà con nghèo trong tỉnh nói riêng. Mong bà con có nhiều sức khỏe và sớm vượt qua khó khăn, có đời sống tốt hơn.

Người nghèo xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre nhận quà từ các nhà báo

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã  An Khánh đã bày tỏ lòng biết ơn tấm lòng và quà tăng của các nhà báo, đồng thời cho biết: An Khánh là xã nghèo, kinh tế chính là nông nghiệp. Nhờ có cầu Bến Tre đi qua những năm gần đây đã góp phần làm thay đổi đời sống người dân khá hôn, nhưng chưa đồng đều. Xã vẫn còn nhiều hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách. Món quà của các nhà báo là tình cảm và nguồn động viên to lớn đối với địa phương và các gia đình khó khăn.

Bạn đang đọc bài viết Nhà báo vì người nghèo. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.