Thứ hai, 29/04/2024 00:08 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang: Báo chí có vai trò quan trọng

Minh Phan -  Chủ nhật, 14/06/2020 21:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 (1925-2020), chiều 12/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức gặp mặt đại diện các nhà báo, cơ quan báo chí.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái khẳng định vai trò của báo chí đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, là lực lượng nòng cốt, quan trọng trên mặt trận tư tưởng và văn hóa.

Báo chí là cầu nối gắn kết cấp ủy, chính quyền các cấp với người dân và doanh nghiệp; là kênh thông tin để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tới người dân, công cụ sắc bén trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các vấn đề tiêu cực của xã hội. 

Cùng với sự phát triển báo chí của nước nhà, các cơ quan báo chí của Bắc Giang đã không ngừng lớn mạnh; hình thức và nội dung ngày càng phong phú, đa dạng, hấp dẫn, bảo đảm tính thời sự, bám sát thực tiễn, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Thời gian qua, tỉnh Bắc Giang luôn nhận được sự quan tâm, cổ vũ, ủng hộ, đồng hành của các cơ quan báo chí T.Ư và địa phương. Qua đó, giúp tỉnh tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để tỉnh phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. 

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái ghi nhận và chúc mừng những thành tích, kết quả các cơ quan báo chí của T.Ư và địa phương đạt được trong thời gian qua.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí

Đồng chí cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ, hỗ trợ của các cơ quan báo chí đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh. 

Chủ tịch UBND Dương Văn Thái nhấn mạnh, tỉnh Bắc Giang đang bước sang một giai đoạn mới, hiện tỉnh đang tập trung cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch Covid-19 tác động đến mọi mặt đời sống xã hội, cùng với cả nước Bắc Giang đang phải thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế 

Với những điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, giao thông, khí hậu, thổ nhưỡng, nguồn nhân lực của tỉnh để phát triển kinh tế, Bắc Giang sẽ tập trung phát triển 3 lĩnh vực: Công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, xác định 9 nhóm giải pháp để phát triển toàn diện trong thời gian tới. Đồng chí mong các cơ quan báo chí nắm rõ quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh để đồng hành, ủng hộ, cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang tiếp tục vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh. Tỉnh Bắc Giang sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp tốt với các cơ quan  báo chí trong quá trình tác nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, nhà báo Trịnh Văn Ánh, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang; nhà báo Nguyễn Quang Hải, Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc, Chủ tịch CLB Báo chí đồng hương Bắc Giang tại Hà Nội cảm ơn sự quan tâm, ghi nhận của lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đối với những nỗ lực, đóng góp của các nhà báo, cơ quan báo chí. 

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao, những người làm báo sẽ không ngừng cố gắng hơn nữa, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đáp ứng mong mỏi, sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang. Trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục mong nhận được sự quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện mọi mặt của tỉnh, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 5 nhà báo có những đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang: Báo chí có vai trò quan trọng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.