Thứ sáu, 26/04/2024 08:09 (GMT+7)

Huế: Xuất hiện quầng sáng lạ ‘bao vây’ mặt trời

Nguyễn Hiền -  Chủ nhật, 06/05/2018 18:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều người dân tỏ ra tại Cố đô Huế vô cùng ngạc nhiên khi thấy một vòng tròn lạ xuất hiện bao quanh mặt trời.

Vào khoảng 10h30 ngày 6/5, tại TP Huế xuất hiện một vầng hào quang kỳ lạ xung quanh mặt trời.

Được biết, trước đó cũng vào thời điểm này năm ngoái (2017), hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này từng xuất hiện trên bầu trời Huế khiến nhiều người xôn xao.

Sau khi thấy hiện tượng trên, nhiều người dân hiếu kỳ đã dùng điện thoại để lưu giữ những hình ảnh lạ về mặt trời.

Một vòng tròn sáng lạ, bao vây quanh mặt trời.

Câu chuyện còn nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận của nhiều người trên mạng xã hội. Một số nhà khoa học lý giải, hiện tượng này gọi là “Quầng mặt trời”, hiếm khi xuất hiện, không phải là điềm báo thiên tai, cũng không hề liên quan đến mùa màng, thời tiết.

Trên vòng tròn này, tùy thời điểm có từ 3 đến 5 điểm sáng bất thường, trông giống như mặt trời thu nhỏ nằm cách đều nhau… Quầng mặt trời do ánh sáng mặt trời khi đi qua các tinh thể băng bị khúc xạ hay phản xạ sinh ra những vòng tròn, trên vòng tròn xuất hiện một số điểm sáng gọi là “mặt trời giả".

Bạn đang đọc bài viết Huế: Xuất hiện quầng sáng lạ ‘bao vây’ mặt trời. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.