Thứ bảy, 27/04/2024 09:18 (GMT+7)

Bí thư Đảng ủy xã Đắk N’drung “bị tố” có nhiều sai phạm

MTĐT -  Thứ hai, 22/06/2020 10:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo đơn tố cáo, nhiệm kỳ năm 2015-2020, ông Lê Ngọc Diện được bầu làm Bí thư Đảng ủy xã Đắk N’drung, tuy nhiên trong thời gian công tác, ông Diện đã chỉ đạo không đúng với Nghị quyết của Đảng bộ.

Ngày 22/6, ông Nguyễn Văn Huyên - Trưởng Ban công tác Mặt trận - Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh thôn Đắk Kual, xã Đắk N’drung, huyện Đắk Song, Đắk Nông cho biết, ngày 19/6/2020, ông đã viết đơn tố cáo những sai phạm của ông Lê Ngọc Diện - Bí thư Đảng ủy xã Đắk N’drung đến Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông và đề nghị cơ quan này xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Đơn tố cáo ông Lê Ngọc Diện, Bí thư Đảng ủy xã Đắk N’drung

Theo đơn tố cáo, nhiệm kỳ năm 2015-2020, ông Lê Ngọc Diện được bầu làm Bí thư Đảng ủy xã Đắk N’drung, tuy nhiên trong thời gian công tác, ông Diện đã chỉ đạo không đúng với Nghị quyết của Đảng bộ đề ra như, huy động nhân dân góp tiền mua xe tang nhưng mua xe cũ, không sử dụng được nay trở thành đống sắt vụn; Thực hiện đề án của Chính phủ, vận động xây dựng chợ theo nghị quyết và chương trình 135, nay chợ đã xây xong nhưng chưa quyết toán được tài chính…

Về công tác cán bộ, ông Diện cơ cấu đưa ông Tùng là đảng viên làm thủ quỹ của UBND xã, ông Tùng đã có dấu hiệu lợi dụng tiền của UBND xã 135 triệu đồng nay đã nghỉ việc. Ngoài ra, ông Diện còn bảo lãnh cho ông Nguyễn Văn Trọng là Thường vụ Đảng ủy - Đại biểu Hội đồng nhân dân - Trưởng Công an - Bí thư Chi bộ Công an xã Đắk N’drung đã có hành vi chiếm đất công, làm sổ hộ khẩu cho bà .N.T.M để tẩu tán tài sản; sinh con thứ 5, giới thiệu ông Trọng vào vị trí cao hơn là phó chủ tịch xã Đắk N’drung bất chấp báo chí phản ánh liên tục, bác bỏ 1 số ý kiến tham gia, đóng góp của các cán bộ chủ chốt…

Ông Nguyễn Văn Huyên cho rằng, chợ xã Đắk N’drung được xây dựng xong đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa quyết toán được tài chính

Tương tự ngày 19/6/2020, ông N. đảng viên Chi bộ thôn Đắk Kual, xã Đắk N’drung cũng có đơn đề nghị Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông làm rõ một số nội dung, vào ngày 15-16/6/2020, Đảng bộ xã Đắk N’drung tiến hành Đại hội Đại biểu lần thứ 5, khóa 2020-2025 trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển nhưng 135 Đảng viên (Đại biểu ưu tú của 15 Chi bộ) về dự bị mất toàn bộ quyền dân chủ, không được thảo luận vào bản kiểm điểm của Ban chấp hành khóa 4 và bản báo cáo chính trị tình hình trước đại hội khóa 5…

Như vậy, việc làm này là đúng hay sai?

Theo ông N. trường hợp Bí thư Đảng ủy xã Lê Ngọc Diện ra văn bản có dấu hiệu vu khống cho nhân dân, nhằm bao che, lấp liếm đi những vi phạm với mục đích đưa ông Trọng vào vị trí Phó chủ tịch UBND xã nhưng Bí thư Huyện ủy Đắk Song Phan Văn Hợp không kỷ luật ông Trọng, không làm rõ trách nhiệm của ông Lê Ngọc Diện, để có hình thức xử lý theo đúng quy định của Đảng đã khiến cho dư luận địa phương bức xúc.

Ông N. đặt vấn đề, tại sao sự việc đã quá rõ ràng, dư luận xôn xao, báo chí phản ánh liên tục thế mà chính quyền tỉnh Đắk Nông lại không hề có sự chỉ đạo nào. Phải chăng, cả hệ thống chính trị Đắk Nông đang bất lực hay vô cảm trước những bức xúc của người dân?

Bạn đang đọc bài viết Bí thư Đảng ủy xã Đắk N’drung “bị tố” có nhiều sai phạm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới