Thứ bảy, 27/04/2024 09:59 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày mai 23/3, Thời tiết Hà Nội, Thời tiết TP.HCM ngày 23/3

MTĐT -  Thứ tư, 22/03/2023 17:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cập nhật tin tức dự báo thời tiết ngày mai 23/3, Thời tiết Hà Nội, Thời tiết TP.HCM ngày 23/3. Dự báo thời tiết ngày 23/3 các tỉnh thành cả nước.

Dự báo thời tiết ngày mai 23/3, Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng khu vực Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng khu vực Đồng Bằng có nắng nóng.

Trong 24 giờ qua, khu vực Sơn La, Hòa Bình, một số nơi ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, Tây Nguyên, khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 13 giờ ngày 22/3 phổ biến 35-37 độ, có nơi cao hơn như: Phù Yên (Sơn La) 37.4 độ, Lạc Sơn (Hòa Bình) 38.7 độ, Kim Bôi (Hòa Bình) 40.2 độ; khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 13 giờ ngày 22/3 phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như: Tương Dương (Nghệ An) 37.8 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38.0 độ, Đồng Hới (Quảng Bình) 37.5 độ, Nam Đông (T.T.Huế) 37.3 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 40-55%.

tm-img-alt
Dự báo thời tiết ngày mai 23/3.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày mai (23/3), khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ vài nơi, trưa chiều trời nắng. 

Sáng và chiều 23/3, thời tiết Hà Nội phổ biến nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng; sáng sớm vẫn có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.  Nhiệt độ tiếp tục duy trì trong khoảng 33 - 35 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất 44 - 66%; mật độ mây ở mức 3 - 9%.

Tối và đêm mai, khu vực Hà Nội trời trong xanh, không mưa. Nhiệt độ trong khoảng 23 - 25 độ, tăng 1 độ so với đêm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 78 - 86%; mật độ mây 4 - 7%. 

Dự báo thời tiết TP HCM ngày mai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngày 23/3, khu vực TP HCM tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là 34 độ. 

Sáng và chiều 23/3, khu vực TP HCM ít mây không mưa, trời nhiều nắng, có lúc nắng nóng tăng nhiệt. Nhiệt độ khoảng 33 - 34 độ, giảm 1 độ so với ngày trước đó. Độ ẩm tương đối thấp nhất 51 - 66%; mật độ mây 4 - 28%.

Tối và đêm mai, khu vực TP HCM chủ yếu ít mây, không mưa. Nhiệt độ vẫn duy trì trong khoảng 25 - 27 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến 74 - 88%; mật độ mây 26 - 44%. 

Dự báo thời tiết chi tiết đêm 22 ngày 23/3 cho các vùng trên cả nước

Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng khu vực Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ, riêng Sơn La, Hòa Bình 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ; riêng khu vực Đồng Bằng 35-37 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng vùng núi phía Tây có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 39 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng phía Bắc 34-36 độ.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; riêng miền Đông 35-37 độ.

H.Hà

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày mai 23/3, Thời tiết Hà Nội, Thời tiết TP.HCM ngày 23/3. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề