Thứ bảy, 27/04/2024 05:22 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày mai 30/3, Thời tiết Hà Nội, Thời tiết TP.HCM ngày 30/3

MTĐT -  Thứ tư, 29/03/2023 17:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cập nhật tin tức dự báo thời tiết ngày mai 30/3, Thời tiết Hà Nội, Thời tiết TP.HCM ngày 30/3. Dự báo thời tiết ngày 30/3 các tỉnh thành cả nước.

Dự báo thời tiết ngày mai 30/3, theo dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ yếu kết hợp hội tụ gió trên cao nên những ngày cuối cùng của tháng 3 thời tiết chủ đạo tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi. Sương mù nhẹ rải rác về đêm và sáng. 

Ngày 30/3-1/4, không khí lạnh suy yếu nên Bắc Bộ trời vẫn nhiều mây và có mưa nhỏ, nền nhiệt tăng. Riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khả năng ẩm cao và có thể nồm ẩm ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. 

Chiều tối và đêm 29-30/3, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, phía Tây khu vực Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi và phía Bắc Tây Nguyên có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa vừa, mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày mai (30/3), khu vực Hà Nội tiếp tục có mưa, mưa nhỏ; trời rét. 

Sáng và chiều 30/3, khu vực Hà Nội có mây, có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ trong khoảng 21 - 23 độ, tăng 1 - 2 độ so với ngày liền trước. Độ ẩm tương đối thấp nhất 89 - 95%; mật độ mây 97 - 98%.

Tối và đêm mai, khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào rải rác, trời rét.  Nhiệt độ tiếp tục duy trì trong khoảng 19 - 20 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến 97 - 100%; mật độ mây 100%. 

tm-img-alt
Dự báo thời tiết ngày mai 30/3, Thời tiết Hà Nội, Thời tiết TP.HCM ngày 30/3

Dự báo thời tiết TP HCM ngày mai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngày 30/3, khu vực TP HCM sáng nắng, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào hoặc mưa dông vài nơi.

Sáng và chiều 30/3, khu vực TP HCM ít mây, trời nắng nhiều, có thời điểm nắng nóng lên tới 35 độ. Tuy nhiên, khu vực sau đó giảm nhiệt và có khả năng xuất hiện một vài cơn mưa dông vào cuối buổi chiều. Nhiệt độ trong khoảng 34 - 35 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất 59 - 62%; mật độ mây 32 - 64%.

Tối và đêm mai, thời tiết TP HCM ít mây, có thể có mưa rào hoặc mưa dông vài nơi. Nhiệt độ trong khoảng 26 - 27 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến 78 - 84%; mật độ mây 21 - 43%. 

Dự báo thời tiết 3 ngày tới

Theo Dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ yếu kết hợp hội tụ gió trên cao nên những ngày cuối cùng của tháng 3 thời tiết chủ đạo tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi. Sương mù nhẹ rải rác về đêm và sáng. Trưa, chiều giảm mây trời ấm dần. Thời tiết 10 ngày tới có gì thay đổi?

Theo dự báo thời tiết, ngày 30/3-1/4, không khí lạnh suy yếu nên Bắc Bộ trời vẫn nhiều mây và có mưa nhỏ, nền nhiệt tăng. Riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khả năng ẩm cao và có thể nồm ẩm ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. 

Từ 2-3/4 trời ấm hẳn lên và có nắng. Nhiệt độ từ Bắc Bộ vào đến Trung Trung Bộ tăng lên 29-32 độ, vùng núi có nơi cao hơn. 

Từ đêm 3-5/4 lại có không khí lạnh tràn về, khả năng có mưa và ẩm trong các ngày cuối thượng tuần, đầu trung tuần (khoảng từ 9-12/4).

Dự báo thời tiết chi tiết đêm 29 ngày 30/3 cho các vùng trên cả nước

Hà Nội

Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất : 22-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ, khu Tây Bắc 24-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng vùng núi và trung du có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, phía Nam có nơi 32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, có nơi trên 22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, miền Đông 34-36 độ.

H.Hà

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày mai 30/3, Thời tiết Hà Nội, Thời tiết TP.HCM ngày 30/3. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới