Thứ bảy, 27/04/2024 05:50 (GMT+7)

Gia Lai: Cần quản lý chặt các xe chở hàng quá tải

NHÓM PHÓNG VIÊN KV TÂY NGUYÊN -  Thứ hai, 30/12/2019 15:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thời điểm cuối năm, tình trạng vi phạm ATGT từ những chuyến xe quá tải càng trở nên báo động.

Tại các huyện phía Đông Nam, tỉnh Gia Lai đang vào vụ thu hoạch mía. Dù đã có nhiều biện pháp hạn chế tình trạng xe quá tải lưu thông trên đường, nhưng rồi, chuyện đâu lại vào đấy.

Theo ghi nhận của PV, lực lượng chức năng luôn có mặt tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông trên các tuyến đường. Thế nhưng, các xe tải vẫn chất đầy mía, rồi vô tư vận chuyển hàng về nơi tập kết.

Sau khi “tạm dừng” tại các chốt kiểm soát giao thông để làm “thủ tục”, những chuyến xe quá khổ, quá tải lại nối đuôi nhau đưa hàng về Nhà máy đường An Khê (thị xã An Khê) hoặc di chuyển đến các địa phương lân cận.

Những ngày cuối năm, tình trạng xe quá tải vận chuyển hàng hóa lưu thông trên các tuyến đường ngày càng nhiều, nhất là hàng nông sản. Vì vậy, rất cần sự quan tâm, tăng cường công tác kiểm soát các phương tiện vận tải để hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông do xe quá tải gây ra.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Cần quản lý chặt các xe chở hàng quá tải. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới