Thứ bảy, 27/04/2024 00:39 (GMT+7)

Hải Phòng hạ cấp độ dịch, chỉ còn 6 quận, huyện vùng đỏ

Hoài Thu -  Thứ tư, 12/01/2022 15:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trưa 12-1, Hải Phòng đã hạ cấp độ dịch từ cấp 4 xuống cấp 3 (vùng cam) và chỉ còn 6 quận, huyện vẫn trong vùng đỏ.

 Theo CDC Hải Phòng, tình hình cấp độ dịch của thành phố sau 4 ngày "lọt" vùng đỏ.

Cụ thể, tại thời điểm hiện tại, toàn thành phố ở cấp độ 3 (vùng cam) thuộc cấp nguy cơ cao. Còn 6 địa bàn gồm quận Lê Chân, Hồng Bàng, Dương Kinh, Đồ Sơn, huyện Kiến Thuỵ, An Dương tiếp tục trong vùng đỏ (cấp độ 4); các quận, huyện thuộc vùng cam - cấp độ nguy cơ cao gồm quận Ngô Quyền, Hải An, Kiến An, huyện An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Cát Hải. Riêng huyện đảo Bạch Long Vĩ vẫn thuộc cấp độ 1 - bình thường mới.

tm-img-alt
Ảnh minh họa/Nguồn: Vietnam.net

Về cấp độ xã, phường, Hải Phòng hiện có 80/218 xã, phường thị trấn nằm nhóm nguy cơ rất cao (vùng đỏ), 85 xã, phường thị trấn nguy cơ cao (vùng cam), 35 xã phường cấp độ 2 (vùng vàng) và 17 xã, phường vùng xanh.

CDC Hải Phòng cũng thông tin, trong 2 ngày gần đây, số ca nhiễm mới trên địa bàn 14/15 quận, huyện có chiều hướng giảm.

Trước đó, ngày 8-1, Hải Phòng đã nâng cấp độ dịch theo quy mô thành phố lên cấp độ 4 (vùng đỏ) - nguy cơ rất cao. Theo đó, những địa phương thuộc vùng đỏ đã có sự điều chỉnh trong hoạt động, dừng tập trung đông người, phát phiếu đi chợ theo ngày chẵn/lẻ..., chỉ bán hàng mang về không phục vụ tại chỗ....

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng hạ cấp độ dịch, chỉ còn 6 quận, huyện vùng đỏ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới