Thứ sáu, 26/04/2024 23:24 (GMT+7)

Hong Kong ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

An Na -  Thứ tư, 07/09/2022 14:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 6/9, bà Trương Trúc Quân, Giám đốc bộ phận bệnh truyền nhiễm thuộc Trung tâm Bảo vệ sức khỏe của Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) cho biết đặc khu này đã ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Bệnh nhân nam 30 tuổi, đến Hong Kong từ Philippines ngày 5/9. Trước đó người này từng sống ở Mỹ và Canada. Bệnh nhân đã xuất hiện các triệu chứng liên quan trong thời gian cách ly và được nhập viện điều trị.

Giám đốc Trung tâm Bảo vệ sức khỏe Hong Kong Từ Lạc Kiên cho biết chính quyền đang thảo luận với các nhà sản xuất vaccine và dự kiến lô vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên sẽ đến Hong Kong trong tháng 9 này.

Nhà chức trách Hong Kong dự kiến tiêm phòng đậu mùa khỉ tự nguyện cho những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân, những người có nguy cơ cao, bao gồm nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân đậu mùa khỉ, nhân viên phòng thí nghiệm cũng như các nhóm nguy cơ cao khác trong cộng đồng. Ngoài ra, thời gian ủ bệnh đậu mùa khỉ lâu, những người tiếp xúc gần với bệnh nhân cần cách ly 21 ngày.

Chính quyền Hong Kong sẽ nâng mức ứng phó với đậu mùa khỉ lên mức "báo động" và sẽ tăng cường giám sát virus gây bệnh này ở du khách cũng như trong cộng đồng địa phương./.

Bạn đang đọc bài viết Hong Kong ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới