Thứ sáu, 26/04/2024 07:10 (GMT+7)

Huyện Đắk Song: Nhận Bằng di tích lịch sử điểm ghi dấu trận đánh đồi Đạo Trung

Trần Quỳnh -  Thứ ba, 26/07/2022 12:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 26/7, tại Đền Đạo Trung xã Nâm N’Jang, UBND huyện Đắk Song ( Đắk Nông) tổ chức lễ đón nhận Bằng di tích lịch sử cấp tỉnh điểm ghi dấu trận đánh đồi Đạo Trung.

Tham dự có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Khánh; Đại tá Nguyễn Văn Khởi Phó Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông; Phó giám đốc Sở VHTT &DL Phạm Minh Quang, đại diện Trung đoàn Bộ binh 271, Lữ đoàn đặc công 429, cùng gia đình các thân nhân liệt sỹ.
tm-img-alt
Phó giám đốc Sở VHTT& DL Đắk Nông Nguyễn Minh Quang trao Bằng di tích lịch sử cấp tỉnh điểm ghi dấu trận đánh đồi Đạo Trung cho Chủ tịch UBND huyện Ngô Đức Trọng
Các hoạt động dâng hương tưởng niệm; tổ chức đón nhận bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh được tổ chức đồi Đạo Trung thôn 9 xã Nâm N’Jang địa danh lịch sử gắn liền với sự hy sinh bất khuất và truyền thống cách mạng của dân tộc. 
Địa điểm đồi Đạo Trung đã được huyện Đắk Song xây dựng nhà tưởng niệm ghi danh 39 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc với tổng diện tích hơn 7.000 m2 và ngày 22/11/2021, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 2007 xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử địa điểm ghi dấu trận đánh Đồi Đạo Trung thuộc xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song.
tm-img-alt
Đền Đạo Trung tại thôn 9, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song
Phát biểu tại buổi lễ, Phó giám đốc Sở VHTT&DL Nguyễn Minh Quang đề nghị UBND huyện Đắk Song cần sớm có kế hoạch mở rộng diện tích di tích, xây dựng, tôn tạo, bảo vệ phát huy giá trị lịch sử văn hóa xứng tầm với giá trị ý nghĩa lịch sử của di tích. Thường xuyên tổ chức cho thanh niên, học sinh, Nhân dân đến đây để ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc.
Đồng thời, đề nghị cán bộ, nhân dân huyện Đắk Song ra sức phát huy tinh thần bảo vệ tôn tạo di sản văn hóa, dân tộc coi đây là niềm vinh dự tự hào nhắc cho chúng ta những người còn sống hôm nay không bao giờ quên trước sự hy sinh kiên cường của các Anh hùng Liệt sỹ đã ngã xuống vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.
Bạn đang đọc bài viết Huyện Đắk Song: Nhận Bằng di tích lịch sử điểm ghi dấu trận đánh đồi Đạo Trung. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.