Thứ bảy, 27/04/2024 07:43 (GMT+7)

Kim tự tháp khổng lồ làm bằng 18 tấn rác thải nhựa từ sông Nile

Tú Anh -  Thứ ba, 08/11/2022 11:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu (COP27), các nghệ sĩ tại Sharm el-Sheik, Ai Cập đã xây dựng một kim tự tháp khổng lồ làm bằng 18 tấn rác từ sông Nile.

tm-img-alt
Kim tự tháp khổng lồ từ rác thải nhựa. Ảnh: Cắt từ video

Các nghệ sĩ đã mất 5 ngày để hoàn thành kim tự tháp bằng rác thải nhựa cao hơn 10m, rộng 12m, ước tính được xây lên từ 1 triệu chai nhựa được thu thập bên bờ sông Nile trong suốt 45 ngày, với sự tham gia của gần 60 ngư dân.

Sông Nile, nguồn sống quan trọng của nhiều người dân Ai Cập. Song cũng như nhiều con sông khác trên thế giới đang bị đe doạ bởi ô nhiễm, trong đó có ô nhiễm rác thải nhựa.

Tác phẩm độc đáo trên là lời cảnh tỉnh nhân loại về sự nguy hiểm của rác thải nhựa, đồng thời truyền đi thông điệp về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sinh thái.

Bạn đang đọc bài viết Kim tự tháp khổng lồ làm bằng 18 tấn rác thải nhựa từ sông Nile. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới