Giá heo hơi hôm nay 29/12: Biến động nhẹ
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 29/12, ở miền Bắc có một số nơi đã tăng lên 38.000 đồng/kg, cao nhất lên tới 50.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 29/12 tại miền Bắc
Giá heo hơi hôm nay 29/12 các tỉnh phía Bắc biến động cục bộ ở một số địa phương như Hải Dương, Hà Nam, Hưng Yên, Quảng Ninh dao động từ 33.000 đồng đến 35.000 đồng một kg. Các tỉnh khác như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ cũng dao động quanh mức 33.000 đồng một kg.
Các tỉnh giáp biên giới Trung Quốc lượng heo trong dân còn ít nên các thương lái rất khó để cân được hàng ở những khu vực này. Ngoài ra cũng có một lượng heo không nhỏ được các thương lái chuyển từ miền Nam ra để cung cấp cho thị trường miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay toàn miền tiếp tục dao động ở mức 30.000 đồng đến 35.000 đồng một kg, giá có thể tăng từ 45.000 - 50.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay biến động nhẹ ở một số địa phương. |
Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên dao động nhẹ
Theo đó, tại một số địa phương như Nghệ An, Hà Tĩnh, giá heo hơi dao động từ 31.000 - 33.000 đồng/kg. Ghi nhận từ thị trường cho hay, giá heo giữa các vùng trong cùng một tỉnh cũng chênh lệch từ 500 - 1.000 đồng/kg vì mỗi thương lái lại trả với mức giá khác nhau.
Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam
Miền Nam là khu vực có giá heo hơi ít biến động mạnh nhất thời gian qua, ổn định trong mức 27.000 - 30.000 đồng/kg. Tuy nhiên, giá heo hơi hôm nay 29/12, tại miền Nam, nhiều địa phương tăng nhẹ. Tại Phú Yên ghi nhận giá heo hơi tốt nhất là 30.000 đồng/kg. Tại thủ phủ chăn nuôi heo ở Đồng Nai, nhiều chủ trang trại đã xuất bán với giá giá heo hơi 30.000 đồng/kg, tăng 1.000 – 2.000 đồng/kg.
Tại hội thảo về chính sách thúc đẩy liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi theo chuỗi giá trị mới đây do Bộ NN&PTNT tổ chức, ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Cục trưởng Chăn nuôi cho biết, ngành chăn nuôi thời gian qua đã phát triển tích cực, cả về năng suất, chất lượng sản phẩm tăng, nguồn giống, thức ăn chăn nuôi đa dạng hơn, báo Tiền phong đưa tin.
Tuy nhiên, sau quá trình phát triển nóng đã nảy sinh nhiều bất cập về kiểm soát cung cầu, chất lượng, ATTP… Điển hình là năm 2017, ngành chăn nuôi lợn liên tục giảm sâu và lâu chưa từng có trong lịch sử, khiến người chăn nuôi thua lỗ nặng.
Trong khi đó, nghiên cứu của Viện Chính sách và chiến lược Phát triển NNNT (Bộ NN&PTNT) cũng đã chỉ ra, mức độ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi hiện nay của nước ta đạt rất thấp.
Tỷ trọng sản lượng liên kết của các doanh nghiệp được khảo sát đối với một số sản phẩm chăn nuôi gồm: sữa, gà thịt, lợn thịt và trứng gà đạt lần lượt: 45%; 3,7%; 4,2% và 0,2% so với tổng sản lượng cả nước. Tính trung bình đối với hai sản phẩm chủ lực là gà, lợn thịt chỉ khoảng 4%.
T/H
An Nhiên