Thứ bảy, 27/04/2024 11:58 (GMT+7)

Giá vàng SJC đồng loạt giảm, tuột mốc 43 triệu đồng mỗi lượng

MTĐT -  Thứ ba, 27/08/2019 11:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá vàng SJC phiên sáng 27/8 giảm từ 50.000-350.000 đồng mỗi lượng và chênh lệch với thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu khoảng 30.000 đồng.

Khách hàng đang giao dịch vàng miếng. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Phiên giao dịch sáng 27/8, giá vàng đồng loạt giảm, có doanh nghiệp điều chỉnh tới 350.000 đồng/lượng.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh từ 42,35-42,75 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Còn tại Hà Nội và Thành phố Đà Nẵng, giá bán vàng SJC được doanh nghiệp này niêm yết ở mức 42,77 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, Công ty Doji Hà Nội niêm yết giá mua và bán vàng SJC từ 42,25-42,95 triệu đồng/lượng, giảm 350.000 đồng/lượng, trong khi tại Phú Quý, giá vàng SJC giữ nguyên trong khoảng từ 42,30-42,85 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu phiên sáng nay dao động từ 42,11-42,76 triệu đồng/lượng, giảm 20.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Với thay đổi như trên, vàng Rồng Thăng Long đang cao hơn thương hiệu SJC khoảng 10.000 đồng mỗi lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng dao động quanh 1.529,8 USD/ounce, tương đương 42,85 triệu đồng/lượng, cao hơn gia vàng SJC khoảng 100.000 đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của VND với USD áp dụng ngày 27/8 là 23.130 VND/USD, tăng 16 đồng/USD so với chốt phiên trước.

Với biên độ tỷ giá +/-3%, Ngân hàng Vietcombank và BIDV cùng niêm yết đồng USD từ 23.140-23.260 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Tại ngân hàng Vietinbank, giá USD niêm yết từ 23.137-23.257 đồng/USD, trong khi ngân hàng Eximbank niêm yết giá mới từ 23.130-23.240 đồng/USD./.

Theo Vietnam+/TTXVN

Bạn đang đọc bài viết Giá vàng SJC đồng loạt giảm, tuột mốc 43 triệu đồng mỗi lượng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề