Thứ sáu, 26/04/2024 21:50 (GMT+7)

Sau 4 năm, Bill Gates thay đổi: Tiền ảo hay bitcoin không hề tốt đẹp

MTĐT -  Thứ năm, 01/03/2018 09:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trái ngược với việc từng lên báo ca ngợi bitcoin cách đây 4 năm, hiện tại, tỷ phú giàu thứ hai thế giới, Bill Gates cho rằng bitcoin không phải là thứ tốt đẹp cho thị trường.

Nhà sáng lập Microsoft, Bill Gates mới đây đã đăng đàn chỉ trích tính vô danh của bitcoin và cho rằng nếu cứ tin tưởng vào tiền số, rất có thể các doanh nghiệp sẽ phá sản, theo Telegraph đưa tin.

"Tiền kỹ thuật số không phải là một phương tiện tài chính tốt đẹp. Tính vô danh của tiền kỹ thuật số có thể mang lại những rắc rối lớn".

Bill Gates thay đổi quan điểm về bitcoin.

"Nếu sử dụng loại tiền này, các Chính phủ cần biết cách để ngăn chặn nạn rửa tiền, trốn thuế và kể cả việc chuyển tiền cho các Tổ chức khủng bố trên thế giới" - người giàu thứ hai thế giới nói.

Đây được coi là những phát biểu có phần trái ngược với chính những gì Bill Gates từng nói về bitcoin 4 năm trước đây. Năm 2014, trên nhiều mặt báo, ông Gates từng nói rằng bitcoin "tuyệt vời hơn cả tiền tệ", và "cảm thấy phấn khích vì nó cho thấy các giao dịch có thể thực hiện với một chi phí rẻ như thế nào".

Hiện nay, tiền ảo đã phát triển mạnh mẽ. Trong vòng 1 năm qua, bitcoin - đại diện ưu tú nhất của tiền ảo tăng trưởng hơn 10.000% và đang là đồng tiền kỹ thuật số có giá trị lớn nhất trên thị trường.

Tuy vậy, tỷ phú công nghệ cũng nhận định, công nghệ blockchain và những gì tạo nên bitcoin hay tiền ảo là "tiến bộ" và "tương lai của tiền tệ".

Hồi năm ngoái, quỹ từ tiện Bill & Melinda Gates Foundation đã cùng với Ripple phát triển một phần mềm hiện đái với khả năng tác động và làm giảm chi phí xây dựng cơ sở dịch vụ tài chính cho các quốc gia đang phát triển.

Theo Đời sống Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Sau 4 năm, Bill Gates thay đổi: Tiền ảo hay bitcoin không hề tốt đẹp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới