Thứ năm, 25/04/2024 18:01 (GMT+7)

Lì xì 100 công nhân vệ sinh môi trường Bắc Giang làm việc đêm giao thừa

Đặng Nam -  Thứ bảy, 21/01/2023 22:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 30 tháng Chạp, lãnh đạo Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tổ chức đi thăm, chúc Tết và tặng quà cho công nhân vệ sinh môi trường đang phải căng mình làm đẹp cho thành phố Bắc Giang vào ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần và đầu xuân mới Quý Mão 2023

Theo đó, tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Tâm Đức (số 252 đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Giang) trao tặng quà Tết cho 100 công nhân vệ sinh môi trường thuộc Công ty Cổ phần Quản lý Công trình đô thị Bắc Giang đang làm vệ sinh trong đêm giao thừa, mỗi suất quà là một bao lì xì 300.000 đồng, tổng trị giá 30 triệu đồng.

Ông Ngô Duy Lượng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quản lý Công trình đô thị Bắc Giang cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán, lượng rác thải tăng nhiều lần so với ngày thường, đặc trong ngày giao thừa tăng gấp ba lần. Đơn vị huy động hàng trăm công nhân làm việc từ đêm 30 đến 6 giờ sáng mùng Một và trực xuyên Tết…

Nhận phong bao lì xì từ Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đêm giao thừa, chị Tống Thị Hoa đang làm thu gom rác tại khu vực cầu Chui, phường Trần Phú, TP Bắc Giang xúc động chia sẻ: Nhiều năm qua, tôi không được đón giao thừa cùng gia đình. Vào ngày này, là cao điểm nên tất cả anh chị em đều phải tập trung làm nhanh. Đêm giao thừa, sáng mùng Một, hầu như ai cũng ăn tết ngoài đường nhưng biết đặc thù nghề mình nên ai cũng nỗ lực nhiều hơn để làm sao sáng sớm ngày đầu năm mới đường phố đã sạch đẹp.

Chị Nguyễn Thị Nga, công nhân tổ 3 cho biết, gần 10 năm, hầu như chị chỉ về nhà khi giao thừa đã qua. “Năm qua nhiều tuyến đường, ngõ hẻm được nâng cấp lên nên công việc nhiều và khó khăn hơn. Đến thời điểm trước giao thừa lượng rác chuyển đi đã được 2/3 nên năm nay công nhân có thể được về sớm hơn, chị Hoa cho biết thêm. Nói về ước vọng đầu năm chị Nga cũng như đa số anh chị em công nhân vệ sinh môi trường tại thành phố Bắc Giang đều chung mong muốn: "Năm mới sẽ ít rác hơn, thành phố đẹp hơn để được một lần đón tết cùng gia đình”.

Theo TS.LS Đồng Xuân Thụ, Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, thăm và lì xì cho công nhân vệ sinh môi trường là hoạt động thường niên của Tạp chí nhằm chia sẻ, động viên tinh thần anh chị em phải làm việc xuyên tết với cường độ cao, vất vả hơn ngày thường. Nhờ có anh chị em công nhân mà xuân mới đến thành phố sạch, đẹp, nhà nhà vui chào xuân an lành.

Trong nhiều năm qua, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đã rất tích cực chung tay đóng góp và huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng nhà tình thương cho công nhân vệ sinh môi trường có hoàn cảnh khó khăn như ở Đà Nẵng, Gia Lai, Tiền Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Quảng Nam, Quảng Bình, Hà Giang…Tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. Đặc biệt, trong năm 2022, Ban tổ chức chương trình Cây chổi vàng đã kịp thời, nhanh chóng có quyết định đặc cách trao tặng danh hiệu "Cây chổi vàng" lần thứ Tư cho nữ công nhân vệ sinh môi trường bị tai nạn trong lúc đang làm nhiệm vụ tại Nghệ An.

Một số hình ảnh tại buổi thăm, động viên, tặng lì xì cho công nhân vệ sinh môi trường Bắc Giang đêm giao thừa Xuân Quý Mão:

tm-img-alt
Công nhân Cty QLCTĐT Bắc Giang làm ca đêm giao thừa xuân Quý Mão tại phường Thọ Xương-TP Bắc Giang
tm-img-alt
Tại một ga rác trên địa bàn phường Trần Phú- TP Bắc Giang đêm giao thừa 2023
tm-img-alt
Ông Vũ Trí Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Giang đến thăm, trao quà động viên những công nhân vệ sinh môi trường thành phố Bắc Giang
tm-img-alt
Ông Ngô Duy Lượng-Chủ tịch HĐQT Cty QL công trình đô thị Bắc Giang (áo nâu, giữa) cùng các lãnh đạo thăm hỏi, động viên công nhân làm ca đêm giao thừa xuân Quý Mão.
tm-img-alt
TS.LS Đồng Xuân Thụ (thứ ba từ phải sang) - Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam phát lì xì, động viên những "Cây chổi vàng" Bắc Giang
tm-img-alt
Lãnh đạo Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam và Cty CP QL công trình đô thị Bắc Giang chụp hình lưu niệm với anh chị lao công Bắc Giang đêm giao thừa 2023
Bạn đang đọc bài viết Lì xì 100 công nhân vệ sinh môi trường Bắc Giang làm việc đêm giao thừa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...
Người công nhân thầm lặng
Cánh đồng quê im lặng khi bước chân họ qua, chỉ có tiếng ống nước kêu rền rền mang nước sạch đến từng người, từng nhà.
Gác tấm bằng đại học đi làm công nhân môi trường
Không phải ai cũng có thể gác tấm bằng Đại học để đi làm công nhân môi trường với mức lương trung bình 4,8 triệu đồng/tháng, thế nhưng trường hợp của anh Nguyễn Văn Thêm (Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ ) là một ngoại lệ.
Nữ lao công 30 năm gắn bó với nghề
30 năm qua, nữ lao công Hà Thị Nga - công nhân Công ty Quản lý công trình đô thị tỉnh Bắc Giang luôn tận tâm, gắn bó với nghề để hoàn thành tốt công việc. Chồng mất sớm, một mình chị tảo tần nuôi con khôn lớn.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.