Thứ bảy, 27/04/2024 10:07 (GMT+7)

Liên hoan thiếu nhi ba nước Việt Nam - Lào – Campuchia

Song Lam -  Thứ tư, 10/08/2022 19:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Liên hoan thiếu nhi 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia năm 2022 có sự tham gia của gần 200 em thiếu nhi và hơn 30 cán bộ phụ trách là những điển hình tiêu biểu trong học tập và các hoạt động phong trào thiếu nhi.

tm-img-alt
Các đại biểu chụp ảnh cùng đoàn thiếu nhi ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Năm 2022, với chủ đề “Vòng tay bè bạn”, Liên hoan thiếu nhi ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia là một trong những sự kiện quan trọng chào mừng “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”, kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào và “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”, kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia”.

Liên hoan thiếu nhi Việt Nam – Lào – Campuchia năm 2022 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức đã được khai mạc sáng 10/8, tại Nhà thiếu nhi TPHCM.

Trong khuôn khổ liên hoan, đại biểu thiếu nhi 3 nước Đông Dương có dịp tham quan các di tích lịch sử, tham gia các hoạt động giao lưu, ngoại khóa tại huyện Cần Giờ, huyện Củ Chi; tham dự chương trình lãnh đạo TPHCM gặp mặt thân mật đại biểu dự liên hoan, chương trình giao lưu văn hóa thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia…

Đây cũng là dịp tăng cường tinh thần đoàn kết, hữu nghị quốc tế, thắt chặt mối quan hệ thắm thiết giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia, bồi đắp tinh thần đoàn kết, hữu nghị của thiếu nhi ba nước. Liên hoan là hoạt động được nâng quy mô từ Trại hè thiếu nhi ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia do Thành Đoàn TPHCM tổ chức định kỳ 2 năm/lần.

tm-img-alt
Các bạn nhỏ 3 nước cùng trải nghiệm một số hoạt động sáng tạo, trò chơi dân gian 

Anh Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn cho biết, trong những năm qua, cùng với sự phát triển quan hệ tốt đẹp giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia, quan hệ hợp tác, giao lưu hữu nghị giữa tuổi trẻ 3 nước nói chung và thiếu nhi 3 nước nói riêng ngày càng được tăng cường, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho thế hệ trẻ và nhân dân 3 nước, góp phần vun đắp và phát triển tình hữu nghị truyền thống giữa 3 dân tộc Việt Nam - Lào - Campuchia ngày càng thêm bền chặt.

“Dù cách xa về khoảng cách địa lý nhưng tình đoàn kết thân ái sẽ gắn kết các em đến gần nhau hơn. Những cái ôm thật chặt, những nụ cười rạng rỡ, những cái nắm tay thân thương trìu mến sẽ giúp các em thắt chặt thêm tình cảm bạn bè giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia”, anh Cương nói.

Bạn đang đọc bài viết Liên hoan thiếu nhi ba nước Việt Nam - Lào – Campuchia. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 
Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới

Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề