Thứ bảy, 27/04/2024 03:03 (GMT+7)

Thung lũng Chết tiếp tục giữ kỷ lục là nơi nóng nhất Trái đất

MTĐT -  Thứ sáu, 21/08/2020 11:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiệt kế ở vùng Furnace Creek, California, ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục vào chiều ngày 16/8, theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS).

Nhiệt kế ở vùng Furnace Creek, California, ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục vào chiều ngày 16/8, theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS).

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết đây sẽ là nhiệt độ nóng nhất toàn cầu được ghi nhận chính thức từ năm 1931 và là mức nhiệt cao nhất tại Thung lũng Chết trong vòng 107 năm.

NWS khuyến cáo người dân sống ở phía đông California, Nevada, Arizona và Utah hạn chế ra khỏi nhà từ 5 đến 8 giờ sáng. Gần 60 triệu người Mỹ sinh sống từ bang Arizona tới biên giới giáp Canada có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi nắng nóng. Nhiệt độ cao là kết quả từ rãnh áp suất cao trải rộng khắp bờ tây nước Mỹ.

Thông thường, miền tây và tây nam nước Mỹ sẽ trải qua mùa mưa vào thời điểm này trong năm, theo Daniel Berc, nhà khí tượng học của NWS tại Las Vegas. Nhưng năm nay, mùa mưa vẫn chưa đến, do đó Thung lũng Chết trở nên nóng hơn do áp suất cao.

Nếu được giới chức xác nhận, Thung lũng Chết sẽ tiếp tục là nơi có nhiệt độ nóng nhất Trái Đất. Trước đó, kỷ lục về nơi nóng nhất Trái Đất cũng thuộc về Thung lũng Chết, với nhiệt độ 53,9 độ C ghi nhận năm 2013 (bằng với Kuwait năm 2016 và Pakistan năm 2017). Ngày 13/7 vừa qua, thung lũng này cũng ghi nhận nhiệt độ rất cao, 53,3 độ C.

Thung lũng Chết ghi nhận nhiệt độ tăng kỷ lục.

Ngày 10/7/1913, Thung lũng Chết từng có nhiệt độ 56,7 độ C nhưng gây nhiều tranh cãi. Chuyên gia nghiên cứu thời tiết khắc nghiệt, Christopher Burt năm 2016 nói rằng con số trên là “không thể đạt được từ góc độ khí tượng”.

Một kỷ lục khác về nhiệt độ trên Trái Đất là 55 độ C, được ghi nhận tại Tunisia ngày 7/7/1931, song các chuyên gia thời tiết cũng khẳng định đó là con số không chính xác.

Thung lũng Chết là nơi thấp, khô và nóng nhất nước Mỹ. Tháng 7/2018, nhiệt độ trung bình đo được tại khu vực là 42,3 độ C. Trong tháng đó, Thung lũng Chết ghi nhận nhiệt độ cao hơn 48,9 độ C trong 21 ngày.

Bang California (Mỹ) đang trải qua những ngày rực lửa. Hôm 15/8, hàng trăm nghìn người dân tại đây đã phải chịu cảnh mất điện trong nhiều giờ do lượng điện tiêu thụ tăng mạnh, trong khi cháy rừng Loyalton ở hạt Lassen tạo ra “vòi rồng lửa” khổng lồ siêu hiếm gặp.

Năm 2020, phần lớn nước Mỹ phải trải qua một mùa hè oi ả. Theo Đoàn Ủy nhiệm Quản trị Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA), tháng 7 là tháng nóng nhất được ghi nhận tại 7 bang dọc theo bờ biển phía Đông nước này. NOAA cho biết, tại Thung lũng Chết, nhiệt độ trung bình trong tháng 7 được ghi nhận mức cao nhất là 54,1oC (128 độ F).

 P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Thung lũng Chết tiếp tục giữ kỷ lục là nơi nóng nhất Trái đất. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới