Thứ bảy, 27/04/2024 06:52 (GMT+7)

Quốc gia xả rác nhiều nhất ra vũ trụ?

MTĐT -  Thứ bảy, 06/01/2018 11:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Có hàng ngàn vệ tinh nhân tạo đang di chuyển ở độ cao hàng trăm đến hàng nghìn km nhưng số lượng rác vũ trụ ở đây còn lớn hơn rất nhiều.

Trong khoảng không gian từ hàng trăm đến hàng ngàn km, có vô số các vật thể do con người chế tạo ra nhưng số lượng vệ tinh nhân tạo chỉ chiếm 5%. Còn lại, 95% vật thể trôi vô định trong khoảng không gian này là rác thải vũ trụ: các trạm vũ trụ mất kiểm soát, các bộ phận tên lửa được tách ra trong quá trình phóng, các vệ tinh không còn hoạt động hay các dụng cụ mà phi hành gia đánh rơi...

Điều nguy hiểm nằm ở chỗ những thứ rác thải vũ trụ này di chuyển với vận tốc nhanh gấp 10 lần so với vận tốc của 1 viên đạn, và chúng “có thể ở trên quỹ đạo đến hàng trăm năm”, Bill Ailor, kỹ sư hàng không vũ trụ nói với Business Insider. Ông cho biết thậm chí các loại vật thể ở độ cao lớn thậm chí duy trì vị trí đến hàng ngàn năm.

Có hơn 4.600 vệ tinh di chuyển quanh quỹ đạo trái đất, cùng với hơn 14.000 mảnh tên lửa cũ và các mảnh vỡ tàu vũ trụ.

Mỹ là quốc gia chủ yếu xả ra các mảnh vỡ trên vũ trụ, tiếp đến là Nga và Trung Quốc.

Đồ họa mô tả rác vũ trụ xung quanh Trái Đất. (Ảnh: ESA)

Các chuyên gia lo ngại rằng nếu không dọn sạch lượng rác thải trên vũ trụ này có thể dẫn đến số lượng ngày càng tăng các vụ va chạm và ảnh hưởng hiển nhiên mà số rác này có thể gây ra khi con người bay lên vũ trụ.

Bất cứ thời điểm nào đi nữa, cũng có hàng ngàn vệ tinh di chuyển dày đặc ở các độ cao từ vài trăm dặm cho đến hàng chục ngàn dặm trên đầu chúng ta.

Chỉ một vụ va chạm trong vũ trụ cũng có thể tạo ra hàng nghìn mảnh vỡ mới di chuyển với tốc độ rất nhanh, nằm ngoài kiểm soát và sẽ đe dọa đến các tàu vũ trụ khác. Đồng thời, có lẽ có đến 170 triệu mảnh vỡ kích thước lớn hơn 1 milimet – như là những vết sơn lốm đốm và nhiều mảnh bu lông văng ra – di chuyển quanh quỹ đạo trái đất với tốc độ hàng chục ngàn dặm mỗi giờ, theo Cơ Quan hàng không vũ trụ châu Âu cho hay.

“Nhiều quốc gia trong những năm qua đã thấy được rằng khi họ gây ra rác trên vũ trụ, đó sẽ là một nguy cơ cho chính các hệ thống của họ cũng như cho các quốc gia khác”, Ailor, một chuyên gia làm việc cho tổ chức phi lợi nhuận Aerospace Corporation nói.

Biểu đồ dưới đây do Business Insider vẽ bằng cách sử dụng số liệu từ trang SpaceTrack.org, thể hiện 10 quốc gia có số vật thể bay quanh trái đất lớn nhất tại thời điểm tháng 10.2017.

T/H

MTĐT

Bạn đang đọc bài viết Quốc gia xả rác nhiều nhất ra vũ trụ?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới