Thứ bảy, 27/04/2024 05:52 (GMT+7)

Chất lượng không khí Hà Nội tiếp tục duy trì ở mức tốt

MTĐT -  Thứ năm, 13/08/2020 16:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo số liệu quan trắc của Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội, sáng nay, khu vực nội thành và ngoại thành, chỉ số AQI đều đạt mức tốt.

Theo số liệu quan trắc của Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội, lúc 8h30 hôm nay, chỉ còn duy nhất khu vực Hàng Đậu có chỉ số AQI ở mức trung bình (54), nhưng cũng tiệm cận mức tốt. Còn lại khu vực nội thành và ngoại thành, chỉ số AQI đều đạt mức tốt. Trong đó, tại nhiều khu vực, chỉ số AQI giảm sâu như: Tây Hồ ở mức 6, Quốc Oai 6, Hai Bà Trưng 7, Nam Từ Liêm 8, Thanh Trì 12, Thanh Oai 16, Hoàn Kiếm 34...

Chất lượng không khí ở hầu hết khu vực ở ngưỡng trong lành là do từ đêm 12 đến sáng 13/8, khu vực Hà Nội có mưa dông diện rộng đã rửa trôi bụi mịn trong bầu khí quyển, giúp không khí được cải thiện ở mức tốt.

Theo các chuyên gia, từ tháng 5 - 9, thông thường là mùa mưa ở Hà Nội nên chất lượng không khí nhiều tỉnh, thành trên cả nước, đặc biệt là Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, được cải thiện hơn so với các tháng mùa khô.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay (13/8), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa tính từ 19h ngày 12/8 đến 13h ngày 13/8) như: Sìn Hồ (Lai Châu) 57mm, Chi Nê (Hòa Bình) 59.4mm, Lục Yên (Yên Bái) 197mm, Hoàng Su Phì (Hà Giang) 77.1mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 67mm, Phù Liễn (Hải Phòng) 51mm, Tp.Nam Định 47.7mm, Cúc Phương (Ninh Bình) 44.9mm, Yên Định (Thanh Hóa) 93mm,…

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến 5000m hoạt động mạnh dần lên nên trong đêm nay và ngày mai (14/8), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có  mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h), riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 170mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

 Đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 18-19/8.

Khu vực Hà Nội: Đêm nay và ngày mai (14/8) có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

 P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Chất lượng không khí Hà Nội tiếp tục duy trì ở mức tốt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới