Chủ nhật, 28/04/2024 06:04 (GMT+7)

Phần lớn chất lượng không khí Hà Nội ở mức tốt trong hôm nay

MTĐT -  Thứ tư, 12/08/2020 14:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 12/8, chất lượng không khí ở nhiều khu vực của Hà Nội đạt mức tốt. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) dao động từ 21 đến 66, không ô nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Cụ thể, khu vực Tây Mỗ có chỉ số AQI ở mức 16, Tân Mai 20, Kim Liên 25, Mỹ Đình 37, Hoàn Kiếm 40, Chi cục Bảo vệ môi trường 40... Các khu vực: Hàng Đậu, Phạm Văn Đồng, Minh Khai, Thành Công có chỉ số AQI ở mức trung bình, nhưng đều tiệm cận mức tốt.

Ở ngoại thành, có nhiều khu vực chỉ số AQI giảm sâu như: Xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai) ở mức 16, xã Đội Bình (huyện Ứng Hòa) 18, xã Thanh Xuân (huyện Sóc Sơn) 24, xã Vân Hà (huyện Đông Anh) 29...

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội, yếu tố chính khiến chất lượng không khí tại Thủ đô trong sáng nay đa phần đạt mức tốt là do chiều và tối qua, khu vực Hà Nội có mưa to diện rộng giúp khuếch tán chất ô nhiễm và bụi mịn lơ lửng trong bầu khí quyển tầng thấp.

Dự báo, trong vài giờ tới, tại một số khu vực nội đô có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao, chỉ số AQI sẽ tăng trở lại, nhưng vẫn ở mức không ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Để góp phần bảo vệ môi trường, người dân cần tuân thủ nghiêm Luật Giao thông đường bộ để hạn chế ùn tắc, tăng khí thải cục bộ. Cơ quan chức năng cần tăng cường điều tiết giao thông tại một số khu vực có mật độ giao thông cao. Khu vực ngoại thành, người dân cần hạn chế đốt rác thải và phụ phẩm nông nghiệp...

Nhật Hạ(t/h)

Bạn đang đọc bài viết Phần lớn chất lượng không khí Hà Nội ở mức tốt trong hôm nay. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề