Thứ sáu, 26/04/2024 07:53 (GMT+7)

Dự báo thời tiết 14/6: Bắc Bộ ngày nắng, mưa dông xuất hiện vài nơi

MTĐT -  Thứ hai, 14/06/2021 08:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ đến Tây Nguyên ngày nắng; nền nhiệt tại khu vực Hà Nội được dự báo lên mức 39 độ C, nắng nóng gay gắt xuất hiện.

Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 2 nên đêm 13/6 và sáng sớm mai (14/6) ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 20 - 50mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Mưa chấm dứt nên nền nhiệt ở Bắc bộ tăng dần, nắng nóng quay trở lại. Hôm nay, ở khu vực Hà Nội, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Trong tuần này, Bắc bộ sẽ xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nền nhiệt cao nhất trong ngày được dự báo lên mức 37-38 độ C, thậm chí về hai ngay cuối tuần, nền nhiệt lên xấp xỉ 40 độ C.

Mưa chấm dứt nên nền nhiệt ở Bắc bộ tăng dần, nắng nóng quay trở lại. (Ảnh:Internet).

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 14/6:

Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tây Bắc Bộ sáng mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết 14/6: Bắc Bộ ngày nắng, mưa dông xuất hiện vài nơi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.