Thứ sáu, 26/04/2024 16:27 (GMT+7)

Quảng Ngãi: Thiệt hại nặng nề do bão số 6

Minh Trí - Nguyễn Kiệt -  Thứ hai, 12/10/2020 09:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bão số 6 khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hàng loạt cây xanh ngã đổ, 3 người bị thương và 2 tàu cá hỏng máy, trôi dạt trên biển.

Nhiều khu dân cư bị chia cắt

Bão kết hợp mưa lớn đã làm nhiều tuyến đường ở Tp. Quảng Ngãi bị ngập sâu trong nước.

Trưa 11/10, bão số 6 đổ bộ vào đất liền đã gây mưa to và gió mạnh, làm nhiều nhà dân bị tốc mái, hàng loạt cây xanh ở Tp. Quảng Ngãi và các xã ven biển bị gãy đổ. Nhiều vùng dân cư ở hạ du sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Phước Giang, sông Trà Câu bị ngập sâu từ 0,5 đến 1m.

Cây ngã ngổn ngang trên đường ở phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ.

Tại huyện Nghĩa Hành, nhiều khu dân cư đang bị ngập nước gần 1m. Nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn bị chia cắt. Hàng chục nghìn hộ gia đình bị mất điện. Hiện mực nước trên sông Vệ và sông Phước Giang lên nhanh đã gây ngập lụt, cô lập hàng trăm hộ dân tại các xã Hành Dũng, Hành Phước, Hành Thịnh, Hành Tín Đông… Trong đó, nhiều khu dân cư ven sông Vệ ngập trên 1m, bị cô lập hoàn toàn do nước lũ dâng cao.

Bão số 6 khiến trụ điện ngã ngang đường, gây ách tắc giao thông.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành Đàm Bàng cho biết: “Chiều nay, lãnh đạo Huyện ủy và UBND huyện đã tổ chức hai đoàn trực tiếp đi kiểm tra hiện trường và chỉ đạo công tác chủ động ứng phó với mưa lũ, hỗ trợ người dân tại các vùng ngập lụt, xung yếu. Huyện đã huy động nhân lực, phương tiện túc trực 24/24 giờ chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ, hoàn lưu bão, kịp thời hỗ trợ, di dời người dân trong vùng lũ lên cao”.

Nhiều tuyến đường ở Phổ Quang, Phổ Văn bị ngập sâu trong nước.

Theo quan sát, tại Tp. Quảng Ngãi, mưa bão cũng đã khiến nhiều cây cối, công trình đổ ngã. Nhiều vùng dân cư ngập sâu trong nước, nhiều tuyến đường bị chia cắt, người dân đi lại rất khó khăn.

Nhiều cây xanh và bảng hiệu ở thành phố Quảng Ngãi bị gãy đổ.

Ngoài ra, bão số 6 ập vào đảo Lý Sơn sáng nay đã gây tốc mái nhiều nhà dân, làm 3 người bị thương và quật đổ hàng loạt cây xanh trên đảo. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đặng Tấn Thành: “Bão số 6 giật mạnh gió cấp 9, cấp 10 kéo dài từ 7 h đến 10 h, khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, trung tâm văn hóa huyện và một tàu cá của ngư dân bị sóng đánh vỡ. Tôn bay, cây đổ ngổn ngang khiến 3 người dân bị thương, trong đó có ông Lâm Bình ở thôn Đồng Hộ bị thương nặng do tôn bay trúng đầu. Hàng nghìn người dân trồng hành trên đảo lâm vào cảnh trắng tay…”.

Cây ngã đổ hàng loạt tại thị xã Đức Phổ.

Khu dân cư ở ven sông Giang, huyện Nghĩa Hành ngập sâu trong nước lũ.

Người dân thu dọn cây ngã đổ sau bão số 6.

Giải cứu tàu bị nạn

Ngư dân xã Phổ Quang đưa tàu thuyền vào trú bão.

Sáng 11/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản hỏa tốc đề nghị Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn có biện pháp cứu nạn, cứu hộ kịp thời đối với tàu cá QNg 90741 TS. Hiện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã điều động hai tàu cơ động ra khu vực vùng biển tàu cá QNg 90741 TS bị nạn. Dự kiến, chiều tối nay, tàu của lực lượng Cảnh sát biển sẽ tiếp cận, lai dắt tàu cá QNg 90741 TS và bốn ngư dân bị nạn vào bờ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên cho biết: “Trưa nay, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã họp với các lực lượng chức năng khẩn trương tìm phương án khẩn cấp cứu hộ, cứu nạn hai tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị hỏng máy, thả trôi tự do trên biển. Hiện tại, tàu cá QNg 90741 TS do ngư dân Bùi Văn Tám (SN 1979, ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) làm thuyền trưởng, trên tàu có bốn ngư dân, bị hỏng máy tại tọa độ 15 độ 25 phút Bắc-108 độ 50 phút Đông, cách cảng Dung Quất khoảng 8 hải lý về phía Đông Bắc.

Sau khi bị hỏng máy vào lúc 2 giờ ngày 11/10, tàu cá QNg 90741 TS đang trôi tự do trên biển với tốc độ 1-5 hải lý/giờ, thuyền trưởng yêu cầu cứu hộ khẩn cấp.

Để kịp thời động viên gia đình, trong trưa nay, đoàn công tác của tỉnh Quảng Ngãi và lãnh đạo huyện Bình Sơn đã đến thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho đại diện gia đình ngư dân Bùi Văn Tám.

Riêng tàu cá QNg 97217 TS do ông Võ Tấn Thái (SN 1984, ở xã Nghĩa An, Tp.Quảng Ngãi) làm chủ kiêm thuyền trưởng, trên tàu có bảy ngư dân, bị hỏng máy thả trôi tự do trên biển cách cửa Sa Kỳ (huyện Bình Sơn) khoảng 5 hải lý. Thuyền trưởng đã phát tín hiệu yêu cầu cứu hộ khẩn cấp. Dự kiến chiều tối nay, tàu cá QNg 97217 TS và ngư dân trên tàu sẽ được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi tổ chức cứu nạn, cứu hộ đưa vào cảng Sa Kỳ”./.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ngãi: Thiệt hại nặng nề do bão số 6. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới