Thứ sáu, 26/04/2024 21:52 (GMT+7)

Thanh Sơn: Khai thác, vận chuyển khoáng sản phải đúng pháp luật

Tây Bắc -  Thứ tư, 28/07/2021 10:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trưởng phòng TNMT huyện Thanh Sơn cho biết: “UBND huyện sẽ xử lý nghiêm những trường hợp khai thác, vận chuyển đất đá... vi phạm pháp luật trên địa bàn”.

Sau khi đăng tải nội dung bài viết “Thanh Sơn – Phú Thọ: Ai “nhắm mắt” cho xe siêu tải trọng lộng hành”, PV tiếp tục có mặt tại khu Liên Đồng, thị trấn Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Tại đây, từ ngày 26/6 đến nay, hình ảnh PV ghi nhận được là toàn bộ máy xúc và xe tải vận chuyển đất đều không còn. Bên cạnh đó, tình trạng ô nhiễm môi trường, xe quá khổ, quá tải cũng được cải thiện một cách đáng kể.

Anh Trần Hữu Thọ, người dân sống tại đây cho biết: “Khu vực này dừng khai thác và chở đất đi nơi khác được gần một tháng rồi. Chúng tôi không biết doanh nghiệp LH khai thác đất ở đây có giấy phép hay không, những việc chở đất gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân là có. Cũng may cơ quan báo chí đã phản ánh những bức xúc của người dân nên tình trạng này đã tạm thời được chấm dứt”.

Trao đổi với PV về nội dung này, ông Nguyễn Hữu Tám – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Sơn cho biết: “Mỏ đất mà doanh nghiệp LH đang khai thác, trước đó đã lập hồ sơ trình UBND huyện Thanh Sơn và được UBND huyện Thanh Sơn chấp thuận cho san gạt hạ cốt nền. Tại đây, doanh nghiệp LH đã nộp đầy đủ các nghĩa vụ tài chính như: Thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tiền quỹ phục hồi môi trường theo quy định. Tuy nhiên, sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc doanh nghiệp LH chở đất quá khổ quá tải, ô nhiễm môi trường gây bức xúc cho người dân, UBND huyện Thanh Sơn yêu cầu doanh nghiệp này dừng ngay hoạt động khai thác đất tại đây”.

“Mặc dù việc phát triển kinh tế là rất cần thiết, nhưng không vì vậy mà UBND huyện Thanh Sơn bao che, dung túng cho những hành động vi phạm pháp luật của doanh nghiệp, chúng tôi rất mong các cơ quan báo chí có những phản ánh khách quan nhất”, ông Tám cho biết thêm.

Đúng như lời ông Nguyễn Hữu Tám, Nhà nước luôn quan tâm đến việc phát triển kinh tế của doanh nghiệp, tuy nhiên việc phát triển kinh tế phải trên tinh thần đúng pháp luật, không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, như vậy việc phát triển kinh tế mới ổn định và bền vững. Rất mong UBND huyện Thanh Sơn tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp cố tình làm trái những quy định của pháp luật như vậy, để tạo niềm tin cho người dân.

Tình trạng “yên bình” lại trở về với người dânkhu Liên Đồng, thị trấn Thanh Sơn, sau khi mỏ đất tại đây dừng hoạt động.

Bạn đang đọc bài viết Thanh Sơn: Khai thác, vận chuyển khoáng sản phải đúng pháp luật. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới